Nhạc cổ điển giúp thi cử tốt hơn

Các nhà khoa học Mỹ từ Quỹ Khoa học quốc gia Mỹ và Ðại học Baylor đã phát hiện ra rằng, nghe nhạc cổ điển có tác động tích cực trong việc thi cử. 
Nhạc cổ điển giúp thi cử tốt hơn

Họ tiến hành thí nghiệm với 50 sinh viên từ 18-33 tuổi. Trong khi nghe giảng trực tuyến, các sinh viên đồng thời nghe các trích đoạn như Bản sonat ánh trăng của Beethoven, Nocturne in E Flat Major của Chopin và Bốn mùa của Vivaldi.

Ðến đêm, tại phòng thí nghiệm giấc ngủ của Ðại học Baylor, 50% trong số sinh viên được bật nhạc cổ điển trong 15 phút của giai đoạn ngủ sâu, phần còn lại bật tiếng ồn trắng (còn gọi là nhạc trắng được cho là có thể giúp con người tập trung hơn, dễ ngủ hơn). Kết quả là những người nghe nhạc cổ điển đã làm bài thi tốt hơn 18% vào ngày hôm sau.

Tin cùng chuyên mục