Nhất định phải thắng

Trong cuộc chiến sinh tử chống giặc ngoại xâm suốt 30 năm (1945-1975) với hai kẻ thù lớn nhất thế kỷ 20, một đại diện cho chủ nghĩa thực dân cũ, một đại diện cho chủ nghĩa thực dân mới, để giành lại độc lập dân tộc, chúng ta đã thắng. Còn trong cuộc đấu tranh với nạn tham nhũng, lãng phí, một thứ giặc nội xâm đang làm giảm sút lòng tin của nhân dân, một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta hôm nay thì sao?

Chúng ta đã xác định tham nhũng, lãng phí là quốc nạn, là giặc nội xâm, như vậy về mặt nhận thức chúng ta không hề xem nhẹ vấn nạn này. Từ chỗ nhận thức ngày càng rõ hơn nguy cơ của vấn nạn này, Quốc hội, theo yêu cầu của cử tri đã nâng Pháp lệnh Phòng chống tham nhũng thành Luật Phòng chống tham nhũng.

Và lần này không chỉ có luật, có thêm nghị quyết của Đảng mà còn thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống tham nhũng, các cơ quan chuyên trách chống tham nhũng để thống nhất lực lượng hình thành quả đấm tổng hợp trong cuộc chiến sinh tử này.

Trong cuộc chiến sinh tử chống hai kẻ thù xâm lược mạnh nhất thế kỷ 20, từng đảng viên cộng sản đã tỏ rõ vai trò của mình: “đảng viên đi trước làng nước theo sau”. Trong cuộc chiến sinh tử chống giặc nội xâm hôm nay cũng vậy, đảng viên cũng phải tỏ rõ vai trò tiền phong gương mẫu của mình. Đảng viên ở cấp cao lại càng phải gương mẫu làm gương cho đảng viên cấp dưới.

Đảng ta là đảng cầm quyền. Các vị trí chủ chốt trong guồng máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở đều do đảng viên đảm trách. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên do thiếu tu dưỡng, rèn luyện nên thoái hóa biến chất đã lợi dụng vị trí công tác mưu cầu lợi ích riêng gây bất bình lớn trong xã hội.

Ngoài những vụ tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng thất thoát hàng trăm tỷ đồng, còn một vấn nạn khác khá phổ biến ở nông thôn làm nông dân phẫn nộ dẫn đến khiếu kiện tập thể: Đó là nạn bao chiếm đất công, tranh giành đất với nông dân của không ít cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Đã có không ít cán bộ đảng viên lão thành cách mạng đề nghị Ban Chấp hành Trung ương chỉnh Đảng và buộc cán bộ đảng viên nào dính líu đến đất đai hãy trả lại đất để yên lòng dân như là một bước đột phá.

Luật pháp Nhà nước đã có. Nghị quyết Đảng đã có. Chúng ta nói nhiều rồi. Lúc này là làm quyết liệt và đòi hỏi vai trò gương mẫu của đảng viên. Trong cuộc chiến sinh tử chống giặc nội xâm lần này chúng ta không có chỗ lùi, nhất định phải thắng.

MINH THÔNG

Tin cùng chuyên mục