Nhiều bãi biển ở Bình Thuận tràn ngập rác thải đại dương

Những ngày này, tại khu vực làng chài Mũi Né, biển Hòn Rơm (phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), nhiều du khách đến tham quan ngỡ ngàng trước cảnh tượng bãi biển dường như bị phủ kín bởi các loại rác thải như túi ni lông, chai nhựa, thùng xốp,… bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Chính quyền địa phương và các hộ kinh doanh ngày nào cũng tổ chức dọn dẹp, nhưng chỉ sau một đêm rác lại tràn về phủ kín cả bãi biển. Xuôi về phường Hàm Tiến (TP Phan Thiết), lượng rác từ đại dương tràn vào bãi biển ngày càng trở nên nghiêm trọng. Tại các bãi biển Bình Thạnh, Liên Hương (huyện Tuy Phong), Thuận Quý, Tân Thành (huyện Hàm Thuận Nam), Cam Bình (thị xã La Gi)... cũng hứng chịu tình cảnh rác đại dương bủa vây… Ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận, cho biết, rác thải tràn vào các bãi biển ở địa phương phần lớn là rác thải nhựa, ngư lưới cụ hư hỏng thải ra trong quá trình khai thác thủy sản của người dân và từ các hoạt động kinh doanh du lịch. Bên cạnh đó, tình trạng người dân hay tụ tập vui chơi, cắm trại tại các bãi biển, sau đó thải túi ni lông, chai lọ nhựa, ống hút nhựa, đồ ăn thừa… cũng làm gia tăng lượng rác thải trên các bãi biển.

Để giải quyết tình trạng trên, TS Lê Đình Mầu, nguyên Viện phó Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, cho rằng, tỉnh Bình Thuận cần tăng cường hơn nữa trong việc tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; đồng thời có chế tài mạnh hơn với các hành vi xả rác bừa bãi gây tổn hại đến môi trường sống. Về lâu dài, TS Lê Đình Mầu cho biết, thời kỳ gió mùa Tây Nam ở Bình Thuận thịnh hành dòng chảy dọc bờ, hệ dòng chảy này chỉ mạnh trong dải ven bờ ≤ 5m. Để giảm lượng rác thải xâm nhập khu vực bãi biển, có thể thử nghiệm giải pháp xây dựng kè vuông góc với bờ bằng lưới ra đến độ sâu khoảng 5m nhằm chắn bớt dòng rác thải trôi dạt.

Tin cùng chuyên mục