Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt Nam – Lào tại Cần Thơ

Ngày 5-9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ tổ chức tọa đàm “Tình hữu nghị Việt Nam -Lào”.

Tọa đàm “Tình hữu nghị Việt Nam -Lào”

Đây là một trong chuỗi các hoạt động nhằm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5-9-1962 - 5-9-2022), 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam – Lào (18-7-1977 – 18-7-2022) và Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022.

Tham dự toạ đàm có bà Phimpha Keomixay, Tổng Lãnh sự CHDCND Lào tại TPHCM; ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ; lãnh đạo các viện, trường đại học, các cán bộ, cựu chiến binh từng công tác, chiến đấu tại chiến trường Lào và hơn 200 sinh viên, đoàn viên...

Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt Nam – Lào tại Cần Thơ ảnh 2 Hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ Việt Nam - Lào tại buổi họp mặt

Tham gia chương trình, các đại biểu có dịp ôn lại những kỷ niệm gắn bó đậm đà tình nghĩa, đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân 2 nước. Đồng thời, thể hiện sâu sắc mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Qua đó, tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn, củng cố và phát huy mối quan hệ Việt Nam - Lào.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt Nam – Lào tại Cần Thơ ảnh 3 Bà Phimpha Keomixay trao quà lưu niệm cho ông Nguyễn Thực Hiện

Cùng ngày, trong không khí ấm áp, nghĩa tình, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cũng đã có buổi tiếp và chào xã giao bà Phimpha Keomixay, Tổng Lãnh sự CHDCND Lào tại TPHCM.

Trước đó, tối ngày 4-9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Lào.

Tin cùng chuyên mục