Nhiều tiềm năng hợp tác giữa TPHCM và TP Le Havre (Pháp)

Chiều 16-2, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp ông Edouard Philippe, nguyên Thủ tướng Pháp, Thị trưởng TP Le Havre.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp ông Edouard Philippe, nguyên Thủ tướng Pháp, Thị trưởng TP Le Havre. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp ông Edouard Philippe, nguyên Thủ tướng Pháp, Thị trưởng TP Le Havre. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Phan Văn Mãi bày tỏ, chuyến thăm của Thị trưởng TP Le Havre mở ra triển vọng hợp tác mới giữa hai TP. Đồng chí Phan Văn Mãi nhận thấy các lĩnh vực mà TP Le Havre muốn hợp tác rất phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của TPHCM như hợp tác hàng hải và cảng; TPHCM sẽ nghiên cứu lời mời gia nhập Hiệp hội các TP cảng gồm 200 TP cảng trên thế giới, trong đó có Le Havre.

Đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định, TPHCM luôn quan tâm đến việc tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng, cải cách thủ tục, môi trường đầu tư và đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế. TPHCM mong muốn thúc đẩy hợp tác giáo dục đại học, y tế, văn hóa du lịch... với TP Le Havre.

Thị trưởng TP Le Havre Edouard Philippe tin tưởng quan hệ truyền thống hai nước Việt Nam - Pháp sẽ thúc đẩy TPHCM và TP Le Havre gia tăng hợp tác, nhất là về giáo dục đại học và cảng. Thị trưởng TP Le Havre bày tỏ ấn tượng về hoạt động các cảng đường sông và đường biển tại TPHCM, cho thấy triển vọng hợp tác hai bên.

Tin cùng chuyên mục