Những người “thế chân”

Những người “thế chân”

Sau một thế hệ vàng từng làm sáng sàn diễn suốt hơn 20 năm qua, sân khấu TPHCM đang xuất hiện những gương mặt mới hé lộ khả năng có thể “thế chân” lớp đàn anh.

  • Hai nàng Thanh của Sân khấu Phú Nhuận
Những người “thế chân” ảnh 1

Thanh Thúy (trái) và Thanh Vân trên sân khấu.

Cách đây 20 năm, Hồng Vân và Hồng Đào được coi là cặp sao sáng của sân khấu TPHCM. Nhờ tài sắc của mình, cả hai đã góp phần làm cho nhiều vở diễn sống mãi trong lòng khán giả.

Vì vậy, giờ đây, khi trở thành người quản lý, Nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân cũng muốn xây dựng Thanh Thúy và Thanh Vân thành cặp nàng “Thanh” của sân khấu.

Thanh Thúy vốn là gương mặt đoạt nhiều thành công trên sân khấu cũng như trên màn ảnh. Trong năm 2006, Thanh Thúy lại tỏ ra xuất sắc khi vào vai một cô bé thiểu năng trong vở Cánh đồng gió.

Thanh Vân tuy ra nghề sau Thanh Thúy song lại nhanh chóng trở thành cô đào sáng đẹp, được đảm nhận hầu hết các vai nữ chính. Có vóc dáng đẹp và  kỹ năng diễn xuất chỉn chu được đào tạo chính quy, Thanh Vân không mấy khó khăn để vươn tới vị trí quan trọng trong các vở diễn.

Với mục tiêu trở thành một diễn viên đa năng, có thể đáp ứng được những yêu cầu của một sân khấu hiện đại, Thanh Vân đã học thêm múa, sử dụng nhạc cụ, cũng như không ngừng trau dồi cách phát âm chuẩn giọng miền Nam. Cô đã ngày một đẹp hơn trong mắt người xem.

  • Đức Thịnh - người “3 trong 1”
Những người “thế chân” ảnh 2

Anh cùng người bạn thân Thái Hòa là lứa diễn viên trẻ có mặt đầu tiên từ khi Sân khấu Phú Nhuận được thành lập.

Khởi đi từ những vai thanh niên mới lớn, thường đùa vui trong những vở kịch mang màu sắc học trò, Đức Thịnh trong những năm gần đây đã “vươn vai” làm người lớn, trở thành người đàn ông “sương gió” với nét hài khá duyên như vai đội viên TNXP già trong vở Em và ngôi sao, hoặc mới đây, vai ba Long của bé Bì trong vở Cánh đồng gió.

Với dáng vẻ bề ngoài có chút “sần sùi”, bộc trực, tưng tửng của “anh Hai Nam bộ”, nét diễn của anh khiến người ta liên tưởng đến tài năng của Nghệ sĩ ưu tú Thành Hội.

Có lẽ vì vậy mà sự có mặt của Đức Thịnh luôn là cầu chứng cho sự thành công của vở diễn. Từ một diễn viên, khoảng hai năm trở lại đây, anh còn tỏ ra là một tác giả kịch bản và đạo diễn rất có “gu”. Cả ba đều đang là mục tiêu hoàn thiện của Đức Thịnh trong năm 2007 này.

  • Lan Phương – sáng giá nhờ sân khấu thử nghiệm
Những người “thế chân” ảnh 3

Khán giả của vở Huyền thoại cuộc sống trong Liên hoan Sân khấu thử nghiệm quốc tế lần 2 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12-2006 đã không ngớt lời khen ngợi Lan Phương với nhân vật cô thôn nữ (tất cả nhân vật trong vở đều không có tên).

Tuy cơ hội để xuất hiện ở các sân khấu thương mại còn ít song Lan Phương đã từng là sự lựa chọn số 1 của hầu hết các đạo diễn khi đến dựng vở thử nghiệm tại Trường Cao đẳng Sân khấu và Điện ảnh TPHCM.

Theo học diễn viên kịch song Lan Phương lại đã từng đoạt nhiều giải thưởng về múa. Chính các giải thưởng này đã giữ Lan Phương ở lại làm trợ giảng bộ môn múa của trường sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, cô còn tự hào được chọn là người dẫn chương trình Vui học tiếng Việt do chuyên gia của Đài Truyền hình NHK (Nhật Bản) đích thân vào trường tuyển chọn. Chương trình này hiện vẫn được thường xuyên phát ở Nhật.

Nhận xét về Lan Phương, đạo diễn Lê Quý Dương, tác giả vở Huyền thoại cuộc sống, cho rằng, cô là người hội đủ ba yêu cầu về cảm thụ cần có của một diễn viên. Đó là cảm thụ về thời gian, không gian và nhân vật. Nhờ học múa từ nhỏ, Lan Phương có thế mạnh về kỹ thuật hình thể và một khả năng nhạy bén trong cảm thụ âm nhạc.

  • Hòa Hiệp – “hoàng tử” nhân từ 
Những người “thế chân” ảnh 4

Hai bộ phim truyền hình Nghề báo và Mùi ngò gai được phát sóng trong năm 2006 đã giới thiệu với người xem một gương mặt diễn viên nam trẻ đẹp Hòa Hiệp. Hiệp từng đóng vai chính trong các vở: Em và ngôi sao, Chuyện tình mùa thu, và trong dịp Tết này là vở Là người ai làm thế!.

Có một gương mặt và một vóc dáng hao hao các gương mặt diễn viên nam trong phim Hàn Quốc cùng với một lối diễn chân thật, một chất giọng nhẹ nhàng, Hòa Hiệp đang ngày càng có những bước tiến vượt bậc trong nghề nghiệp.

Hiện nay, ngoài vai trò là “kép đẹp” trong các vở kịch tâm lý xã hội trữ tình, Hòa Hiệp còn là một “hoàng tử” nhân từ của khán giả thiếu nhi trong chương trình dành cho các em vào mỗi sáng chủ nhật hằng tuần tại Sân khấu Phú Nhuận.

NHẬT LAM

Tin cùng chuyên mục