Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Bình Thuận, chỉ trong khoảng cuối năm 2006 đến đầu tháng 10-2007, nông dân đã chặt bỏ ít nhất 5.270 ha vườn điều để chuyển qua trồng cây cao su.
Nhiều vườn điều đang thu hoạch, nhất là ở khu vực Đức Linh, cũng bị chặt bỏ, bởi mấy năm gần đây thời tiết phức tạp làm giảm năng suất hạt, giá thu mua bấp bênh, trong khi trồng cao su thu nhập từ mủ tăng hàng chục lần so với điều. Nhân điều là mặt hàng chiếm trên 50% kim ngạch xuất khẩu nông sản hàng năm của tỉnh. Để cứu điều, tỉnh đang hướng dẫn nông dân cải tạo vườn điều cũ, trồng điều ghép để tăng năng suất từ khoảng 800kg lên 2 tấn/ha, tính toán lại hợp đồng thu mua điều hạt để đảm bảo giá ổn định…
B.M.C.
- Đà Nẵng: Kiểm tra nón bảo hiểm trên thị trường
Đoàn kiểm tra liên ngành TP Đà Nẵng vừa mở đợt kiểm tra toàn bộ các loại nón bảo hiểm (NBH) đang được kinh doanh trên thị trường. Đợt kiểm tra này sẽ kéo dài đến ngày 15-12 (thời điểm bắt buộc đội NBH khi đi mô tô, xe máy trên tất cả các tuyến đường). Đối với những loại NBH có dấu hiệu nghi ngờ về chất lượng, đoàn sẽ tiến hành lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu liên quan như độ bền đâm xuyên, độ bền va đập và hấp thụ xung động, độ bền của quai đeo…
Đoàn đã phát hiện một số nhãn hiệu NBH nhập khẩu nhưng không có tem kiểm định của các cơ quan chức năng, đã lấy mẫu đưa đi giám định. Trước đây, đợt 1 từ ngày 6-9 đến 30-9, Đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện 4 mẫu NBH không đạt chất lượng, xử phạt gần 30 triệu đồng, tịch thu 28 NBH không có tem, không xác định được nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.
N.H.
- Nâng cấp 120 trường dạy nghề thành trường trung cấp nghề
Theo kế hoạch vừa được Bộ LĐTB-XH công bố, năm 2008, sẽ có trên 1,4 triệu người được tuyển mới dạy nghề, tăng 3,2% so với năm 2007; trong đó, trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề sẽ tuyển mới 345.000 người, tăng gần 13% so với năm 2007. mạng lưới cơ sở dạy nghề sẽ tăng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo đạt chuẩn đối với 55 trường cao đẳng hiện có và đầu tư, nâng cấp 10-15 trường trung cấp nghề đủ điều kiện để phát triển thành trường cao đẳng nghề. Bộ LĐTB-XH cũng có kế hoạch chuyển đổi nâng cấp 120 trường dạy nghề thành trường trung cấp nghề và phát triển mới 50 trung tâm dạy nghề trong năm 2008.
Dự kiến, ngân sách nhà nước dành cho việc dạy nghề sẽ lên tới 1.000 tỷ đồng; trong đó, gần 700 tỷ đồng sẽ dành cho việc đầu tư cơ sở vật chất các cơ sở dạy nghề và 90 tỷ đồng dành cho việc xây dựng tiêu chuẩn, kỹ năng nghề, chương trình khung, đào tạo bồi dưỡng giáo viên, kiểm định đánh giá chất lượng dạy nghề…
V.L.
- Kon Tum: 50 thanh niên dân tộc thiểu số được trao chứng chỉ thú y cơ sở
Sở LĐTB-XH tỉnh Kon Tum cho biết, Trung tâm Nghiên cứu và hợp tác quốc tế Canada tại Kon Tum (CECI) vừa trao cho mỗi học viên tham gia lớp sơ cấp thú y cơ sở một túi dụng cụ hành nghề, trị giá 250.000 đồng; gồm kim tiêm, xi lanh, kéo, dao, thuốc thú y… Trước đó, Trường Trung cấp Dạy nghề tỉnh Kon Tum (thông qua tài trợ của CECI) đã tiến hành đào tạo cho 54 học viên, trong đó 50 học viên là người dân tộc thiểu số thuộc 2 huyện Kon Rẫy và Kon Plông, thời gian 3 tháng về các kiến thức cơ bản như: kỹ thuật chăn nuôi; các phương pháp khám chữa bệnh và phòng chống bệnh cho gia súc, gia cầm… và đã trao chứng chỉ hành nghề thú y cơ sở cho các học viên, để họ có điều kiện hành nghề thú y tại các vùng sâu, vùng xa.
L.K.