OAS đình chỉ tư cách thành viên của Honduras

Sau phiên họp khẩn cấp ngày 5-7 tại Washington (Mỹ), 33/35 thành viên (ngoại trừ Honduras và 1 phiếu trắng) Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) đã quyết định trục xuất Honduras khỏi tổ chức để phản đối cuộc đảo chính quân sự tại nước này hôm 28-6.

Trong nghị quyết được Đại hội đồng OAS thông qua, tổ chức này kêu gọi các nước thành viên cũng như các tổ chức quốc tế “xem xét lại quan hệ với Honduras”, đồng thời đề nghị chính phủ lâm thời Honduras tôn trọng nhân quyền.

Biện pháp trừng phạt này được Tổng Thư ký OAS Jose Miguel Insulza đưa ra sáng 4-7 sau chuyến thị sát Honduras và trở về với lời thừa nhận không thể thuyết phục chính phủ lâm thời phục chức cho Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya. Trong lúc này, đã có lời cảnh báo về khả năng Honduras sẽ xảy ra nhiều bạo động, thậm chí là tắm máu nếu ông Manuel Zelaya trở về.

 Hiện tại tình trạng chia rẽ đang dâng cao tại nước này với hàng loạt các cuộc biểu tình của cả phe ủng hộ và chống ông Zelaya. Hàng ngàn người ủng hộ ông tới sân bay. Tổng thống tạm quyền Roberto Micheletti tuyên bố sẽ bắt giữ ông Zelaya ngay khi ông về nước.

H.Quốc (Theo AFP, CNN)

Tin cùng chuyên mục