Ông Huỳnh Văn Nén chỉ được bồi thường hơn 2,6 tỷ đồng

Ông Huỳnh Văn Nén chỉ được bồi thường hơn 2,6 tỷ đồng

>> Ông Huỳnh Văn Nén gặp TAND tỉnh Bình Thuận thương lượng bồi thường oan sai
>> Xét xử vụ giết người khiến ông Huỳnh Văn Nén ngồi tù oan
>> Sớm bồi thường oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén
>> Ông Huỳnh Văn Nén yêu cầu bồi thường 18 tỷ đồng

(SGGPO)-. Sáng 15-10, ông Nguyễn Thận - người đại diện theo ủy quyền của ông Huỳnh Văn Nén (cùng ngụ thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), cho biết, cuộc thương lượng lần thứ 4 về việc bồi thường oan sai giữa TAND tỉnh Bình Thuận và ông Nén đã kết thúc vào đêm 14-10. Tuy nhiên, tại lần thương lượng này, Tòa chỉ chấp nhận bồi thường cho ông Nén hơn 2,6 tỷ đồng cho hơn 17 năm ngồi tù oan.

Sau 4 lần thương lượng, số tiền bồi thường oan sai cho ông Nén vẫn chưa được thống nhất

Ông Nguyễn Thận cho biết thêm, cuộc thương lượng lần này đã diễn ra khá căng thẳng, hai bên vẫn chưa thống nhất được số tiền bồi thường oan sai. Tại cuộc thương lượng, phía ông Nén và gia đình mong muốn Tòa chấp nhận mức bồi thường là hơn 14 tỷ đồng, giảm gần 4 tỷ đồng so với yêu cầu ban đầu. Tuy nhiên, đại diện phía Tòa đã không đồng ý yêu cầu này và tiến hành xem xét lại từ đầu các khoản bồi thường. Theo đó, sau một ngày làm việc, TAND tỉnh Bình thuận chỉ đồng ý bồi thường cho ổng Nén tổng cộng là 2.653.400.000 đồng, dựa trên các khoản có hóa đơn chứng từ hoặc có căn cứ như: tổn thất kinh tế khi ngồi tù oan, tổn hại tinh thần và tổn hại sức khỏe trong thời gian ông Nén ngồi tù, chi phí thăm nuôi, chi phí chữa bệnh…

Các luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông Nén cho biết, tại lần thương lượng thứ 3 (ngày 31-8), phía Tòa đã cơ bản chấp nhận số tiến bồi thường oan sai cho ông Nén là hơn 10 tỷ đồng. Thế nhưng, không hiểu vì sao tại lần thương lượng này phía Tòa lại chỉ chấp nhận số tiền 2,6 tỷ đồng cho hơn 17 năm ông Nén phải đi ngồi tù oan. Sự việc này khiến cho cuộc thương lượng ngày càng đi vào bế tắc.

Như vậy, sau 4 lần thương lượng đền bù oan sai cho ông Nén đều bất thành, rất có thể ông Nén và gia đình sẽ kiện ra tòa để được giải quyết.

Ông Huỳnh Văn Nén (SN 19620 bị kết án giết bà Dương Thị Mỹ, Lê Thị Bông (cùng ngụ huyện Hàm Tân) và phải ngồi tù oan trên 17 năm. Đến tháng 12-2015, ông Nén được minh oan và trả tự do. Ngày 26-8, hung thủ thật sự trong vụ án giết bà Bông đã được TAND tỉnh Bình Thuận đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo này 20 năm tù giam. Sau khi được minh oan, ông Huỳnh Văn Nén và gia đình đã có đơn đề nghị các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận phải bồi thường 18 tỷ đồng cho việc ông phải đi tù oan.

Nguyễn Tiến

Tin cùng chuyên mục