Ông Tất Thành Cang phủ nhận có hưởng lợi trong vụ chuyển nhượng 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim

Trả lời đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa, ông Tất Thành Cang khẳng định hoàn toàn không hưởng lợi gì trong việc phát hành 9 triệu cổ phần của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim.
Ngày 31-12, phiên tòa xét xử 20 bị cáo trong vụ án chuyển nhượng 9 triệu cổ phần của Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (viết tắt Sadeco) sang Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim (viết tắt Công ty Nguyễn Kim) gây thất thoát tài sản nhà nước gần 670 tỷ đồng tiếp tục với phần xét hỏi.
Sau phần xét hỏi của các luật sư, đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại tòa đã quay lại xét hỏi hai bị cáo Tề Trí Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận, viết tắt IPC; kiêm Chủ tịch HĐQT Sadeco) và Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) xung quanh vấn đề có hưởng lợi hay không trong việc chuyển nhượng 9 triệu cổ phần Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim.
Ông Tất Thành Cang phủ nhận có hưởng lợi trong vụ chuyển nhượng 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim ảnh 1 Hai bị cáo Tề Trí Dũng (trái) và Tất Thành Cang tại tòa. Ảnh: VĂN MINH
Bị cáo Tề Trí Dũng khẳng định không nhận lợi ích gì từ việc chuyển nhượng này. Theo bị cáo, thời điểm đó chỉ muốn mang lại lợi ích cho Sadeco từ việc phát hành cổ phần, tăng vốn và có thêm đối tác chiến lược để phát triển công ty. "Bị cáo không hưởng lợi gì trong việc này, trái lại bị cáo mất tất cả”, bị cáo Tề Trí Dũng trả lời.
Tương tự, bị cáo Tất Thành Cang cũng khẳng định hoàn toàn không hưởng lợi gì trong việc phát hành 9 triệu cổ phần của Sadeco. Bị cáo cũng nhắc lại lời khai trước đó, bút phê “đồng ý” là về mặt chủ trương, là thực hiện với vai trò Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.
Sau phần xét hỏi, HĐXX thông báo tạm ngừng phiên tòa. Đến ngày 4-1-2022, phiên tòa bắt đầu chuyển sang phần tranh luận.
Trong vụ án này, TAND TPHCM xét xử bị cáo Tất Thành Cang cùng 11 người khác về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Các bị cáo Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng giám đốc Sadeco) và 5 người khác bị xét xử hai tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản”.
Riêng bị cáo Nguyễn Văn Minh (là người đại diện vốn của Văn phòng Thành ủy TPHCM tại Sadeco, Trưởng Ban kiểm soát Sadeco) bị xét xử về tội danh “Tham ô tài sản”.
Ông Tất Thành Cang phủ nhận có hưởng lợi trong vụ chuyển nhượng 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim ảnh 2 Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: VĂN MINH
Nội dung cáo trạng thể hiện, bị cáo Tất Thành Cang có bút phê “đồng ý” để Sadeco phát hành 9 triệu cổ phần với giá 40.000 đồng/cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim không thông qua đấu giá công khai, không qua thẩm định giá và đấu giá gây thiệt hại tài sản nhà nước gần 670 tỷ đồng.
Trong vụ án này, bị cáo Tề Trí Dũng có vai trò chính và xuyên suốt trong các hành vi sai phạm. Ngoài sai phạm trong việc chuyển nhượng 9 triệu cổ phần trên, bị cáo Tề Trí Dũng cùng Hồ Thị Thanh Phúc và các đồng phạm lợi dụng thẩm quyền quản lý nguồn tiền thù lao khen thưởng của Sadeco chiếm hưởng với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Tề Trí Dũng chiếm hưởng 1,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, bị cáo Tề Trí Dũng còn chỉ đạo bị cáo Hồ Thị Thanh Phúc và thuộc cấp chi tiền của Sadeco cho nhiều cá nhân đi du lịch nước ngoài, dưới danh nghĩa đi “tham quan, khảo sát” trái quy định, gây thất thoát của Nhà nước số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục