Góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội X của Đảng

Phải làm tốt công tác cán bộ

Tôi rất phấn khởi khi đọc toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội X của Đảng vì qua đó đã thấy Đảng ta mạnh dạn chỉ rõ những mặt mạnh, mặt yếu và đề ra phương hướng phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.

Trước hết, phải khẳng định chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn đáng phấn khởi. Song bên cạnh đó vẫn còn có một số khuyết điểm thiếu sót khiến lòng dân không yên.

Muốn được lòng dân thì điều quan trọng là phải làm tốt công tác cán bộ. Đây là một trong những vấn đề bức xúc nhất Đảng cần quan tâm, chấn chỉnh. Cán bộ ta hiện nay không ít người quên mình là đảng viên cộng sản, chỉ biết nói cho dân nghe chứ không nghe dân nói, xa rời quần chúng một cách nghiêm trọng.

Một số cán bộ có chức, có quyền còn có hành động chuyên quyền, ức hiếp dân, tham nhũng, tiêu cực, trù dập cá nhân… trong khi ta đang xây dựng một nhà nước pháp quyền, một nhà nước “của dân, do dân, vì dân”. Hành động của những ông “vua con” này khiến dân rất bất bình. Điều đáng nói , khi tập thể đứng lên đấu tranh, kêu cứu nhiều nơi, nhiều cấp thì vẫn gặp phải “sự im lặng đáng sợ”!?

Một số ý kiến cho rằng nếu chúng ta làm “thẳng tay” thì chẳng khác nào “vạch áo cho người xem lưng”, nhưng người đảng viên cộng sản chân chính thì không sợ sự thật. Bác Hồ thường dạy: “Hãy sửa sai thành đúng chứ đừng sửa đúng thành sai”. Và chính Bác đã làm gương cho lời nói của mình qua việc sửa sai trong quá trình “cải cách ruộng đất” bằng việc “chấn chỉnh tổ chức” Đảng, Chính phủ.

Từ Bác Hồ đến Bộ Chính trị đều xin nhận kỷ luật trước toàn Đảng, toàn dân. Nghe đọc bản kiểm điểm của Bác và Bộ Chính trị cùng các nghị quyết sửa sai của các Đảng bộ cơ sở, đồng chí nào cũng khóc vì xúc động, kể cả các đồng chí trong gia đình bị hại. Nhờ đó, vài năm sau, tình hình nông thôn ổn định như cũ, toàn dân đoàn kết giúp nhau sản xuất.

Bác dạy cán bộ đảng viên: “Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình…” Bác bận trăm công nghìn việc nhưng tháng nào cũng viết báo, có kế hoạch xuống cơ sở. Bác xuống Hà Tây, cùng đồng chí Phạm Văn Đồng ra cánh đồng tát nước với dân, đi chân trần xuống ruộng cày bừa… Bác thường dạy chúng ta “cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư” nhưng không ít cán bộ hiện nay lại “vô cần, bất kiệm, vô liêm, bất chính”, tiêu xài tiền của nhà nước như tiền chùa.

Thật đau lòng khi thấy một số cán bộ đảng viên được Đảng giao cho kho bạc, lương thực thì tự ý mở kho cho bọn gian manh buôn gian bán lận tiêu xài; Đảng giao cho họ cửa sông, cửa biển, biên giới núi rừng thì họ bắt tay thông đồng với lâm tặc, hải tặc, gian thương tuồn hàng lậu vào, phá rừng hại sông, hại biển; Đảng giao cho họ “cầm cân nảy mực” thì họ lại buông thả cho bọn xã hội đen, làm lệch cán cân công lý, thậm chí một số nơi cho bọn xã hội đen đánh chém cả những cán bộ chân chính tố cáo chúng.

Tất cả những hiện tượng trên chính là những vật cản lớn trên bước đường cách mạng của Đảng ta, là kẻ thù không đội trời chung của cách mạng và nhân dân cần sớm quét sạch. Muốn thế, Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh; cần mở lớp học tập, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho tất cả cán bộ đảng viên.

Tăng cường làm tốt công tác phê bình và tự phê bình để đoàn kết, rèn luyện đảng viên. Đảng ta hiện nay có số đảng viên rất đông, cũng như các cấp ủy cơ sở rất nhiều nhưng uy tín chưa tương xứng với tầm vóc, có phần không bằng như ngày xưa. Chỉ vì đức tài thiếu trong sáng hơn xưa, trên nói dưới không nghe, dưới kêu trên im lặng. Tôi đề nghị cứ 6 tháng một lần Trung ương nên có đề cương gợi ý gửi về cơ sở để đảng viên góp ý đúng sai, sau đó Trung ương trả lời đúng sai của cơ sở. Làm được như vậy, mối quan hệ và tình cảm cách mạng được gắn bó.
 
Đảng và Bác Hồ đã giải phóng dân ta thoát khỏi ách nô lệ và đem lại cho dân ta quyền sống, quyền hạnh phúc, vì vậy chúng ta phải càng ra sức bảo vệ chế độ ưu việt, không lơ là khinh xuất. Mỗi cán bộ đảng viên phải tự hiểu mình, hiểu đất nước để tự rèn luyện thành đảng viên tốt. Đảng phải thật sự đoàn kết, dân chủ và lấy “cần, kiệm, liêm, chính” làm nội dung rèn luyện hàng ngày.

PHAN ĐỒNG
(Cán bộ cách mạng lão thành, 70 tuổi Đảng)

Tin cùng chuyên mục