
Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 7-6, cháu Đ. xin phép bố là ông Hồ Văn Tụ (49 tuổi) đến nhà hàng xóm chơi. Chiều tối không thấy con về, ông Tụ đến nhà hàng xóm hỏi thăm thì được biết cháu về nhà từ lâu. Lúc này ông đi tìm khắp xóm nhưng không thấy nên báo lên chính quyền địa phương nhờ trợ giúp.
Sau 3 ngày tìm kiếm, chiều tối 9-6, cháu Đ. được phát hiện đã tử vong trong một ngôi nhà bỏ hoang ở khu rừng giáp ranh giữa huyện Yên Thành và huyện Quỳnh Lưu, cách nhà cháu khoảng 8 km. Đáng chú ý, cháu Đ. tử vong trong tình trạng bị trói hai tay.
Ngay trong đêm 9-6, lực lượng công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, trước khi mất tích, cháu Đ. đi cùng với một nam sinh lớp 11, là hàng xóm của gia đình.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Bình Phước: Bắt nhóm đối tượng vận chuyển 32kg ma túy ngụy trang trong can nhựa
-
Mâu thuẫn tình cảm, thanh niên đâm chết cô gái trong khách sạn
-
Xuất hiện nhiều nhân viên điện lực giả
-
Hà Nội: Cháy xưởng nguyên liệu cạnh cây xăng
-
Vụ hỗn chiến và nổ súng tại Huế: Thêm nạn nhân thứ 2 tử vong, bắt khẩn cấp nhiều đối tượng
-
Quảng Nam: Người đàn ông bị bỏng nặng tại nghĩa trang nghi do tự tử
-
Bắt nhóm trộm xe của người gặp nạn trên đường ở TP Thủ Đức
-
Nhà xưởng bị thiêu rụi tại Hà Nội
-
Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường kháng cáo
-
Triệt phá đường dây ghi số đề hơn 40 tỷ đồng