Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, từ năm 2015 đến nay, trung bình mỗi năm, ngân sách các địa phương trên địa bàn đảm bảo chi thường xuyên cho quốc phòng hơn 600 tỷ đồng và hàng trăm tỷ đồng xây dựng các công trình quốc phòng. 9/9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7 đều đã phê duyệt quy hoạch căn cứ hậu cần - kỹ thuật, từng bước xây dựng theo lộ trình, đảm bảo kết hợp phục vụ cho nhiệm vụ quân sự - quốc phòng hiện tại, lâu dài và gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Các địa phương bố trí quỹ đất và huy động ngân sách đầu tư xây mới, nâng cấp 1.273 trụ sở ban chỉ huy quân sự phường xã, thị trấn với kinh phí 122 tỷ đồng.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, khẳng định quân khu đã phát huy sức mạnh toàn dân để xây dựng nền quốc phòng vững mạnh.
Các tin, bài viết khác
-
TPHCM quán triệt những điểm cốt lõi trong các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng
-
Cảnh sát cơ động được phép huy động người, phương tiện để thực hiện biện pháp trấn áp kịp thời
-
Bổ nhiệm ông Phan Văn Tuấn làm Phó Giám đốc Sở QH-KT TPHCM
-
Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh Lào
-
Giám sát, phản biện xã hội thì phải dám nói
-
Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM thăm và làm việc tại Lào
-
Sóc Trăng có chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đứng đầu ĐBSCL
-
Thêm không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong doanh nghiệp
-
Công tác dân vận phải được đặt lên hàng đầu
-
Mỗi người dân là chủ thể xây dựng và hưởng thụ không gian văn hóa Hồ Chí Minh