Philippines huy động lực lượng ngăn chặn IS

Theo THX, ngày 18-2, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ra lệnh cho quân đội và cảnh sát phải liên tục ngăn chặn mối đe dọa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ nước này.
Philippines huy động lực lượng ngăn chặn IS

Theo THX, ngày 18-2, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ra lệnh cho quân đội và cảnh sát phải liên tục ngăn chặn mối đe dọa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ nước này.

Philippines huy động lực lượng ngăn chặn IS ảnh 1

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với các cựu sinh viên của Học viện Quân sự Philippines (PMA), ông Duterte đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc đảm bảo an ninh tại khu vực Mindanao, miền Nam Philippines trước những tay súng phiến quân Hồi giáo. Bên cạnh đó, ông Duterte cũng ra lệnh binh sĩ của chính phủ và lực lượng cảnh sát sử dụng tất cả các phương tiện và nguồn lực sẵn có để đánh bại các tay súng IS.

Theo ông Duterte, nhóm Abu Sayyaf có căn cứ tại Sulu đang tập trung vào các hoạt động bắt cóc đòi tiền chuộc, trong khi các phiến quân Abu Sayyaf có căn cứ tại Basilan, hoạt động dưới trướng Isnilon Hapilon hiện nay đang tập trung vào việc đồng hóa bạo lực với IS.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục