Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu: Chất lượng báo, tạp chí của Đảng bộ TPHCM ngày càng được nâng lên

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, nhiều năm qua, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại TPHCM đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng tiếp tục nâng lên. Nhiều tổ chức Đảng và đảng viên tự giác thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Ngày 10-4, tại TPHCM, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản phối hợp Thành ủy TPHCM, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức hội nghị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, tích cực đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Cùng dự hội nghị còn có các đại biểu đến từ các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí thường trực tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo ban tuyên giáo, tổng biên tập báo đảng của 32 tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Nam.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa VIII, Kết luận số 29 của Ban Bí thư khóa XI và Thông báo kết luận số 173 của Ban Bí thư khóa XII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy TPHCM đã rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy qua các nhiệm kỳ đã ban hành Kết luận, Thông tri để triển khai thực hiện chủ trương này.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Qua nhiều năm thực hiện, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại TPHCM đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng tiếp tục nâng lên. Nhiều tổ chức Đảng và đảng viên tự giác thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng được duy trì và phát triển. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được tiến hành thường xuyên hơn. Chất lượng báo, tạp chí của Đảng bộ thành phố ngày càng được nâng lên, nội dung và hình thức tiếp tục được đổi mới; công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng có nhiều chuyển biến tích cực.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao đổi cùng các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao đổi cùng các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu khẳng định, hội nghị hôm nay là dịp để các đơn vị, địa phương phía Nam đánh giá tổng thể công tác triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 173 của Ban Bí thư, thúc đẩy sự đổi mới phương thức truyền thông, tăng cường định hướng dư luận, nâng cao tính sắc bén trong đấu tranh tư tưởng, lý luận của báo, tạp chí của Đảng trước tình hình mới.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cũng điểm qua tình hình, kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thành phố quý I năm 2023 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức trong nước và quốc tế.

Đồng chí nhấn mạnh, TPHCM đang nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, trong mọi nỗ lực và thành công của thành phố, lịch sử và thực tiễn đã chứng minh không thể tách rời sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự giúp sức của các bộ, ban, ngành; sự phối hợp đồng bộ của các tỉnh thành trong vùng Đông Nam bộ và cả nước.

“TPHCM mong sẽ luôn tiếp tục đón nhận sự quan tâm chỉ đạo từ Trung ương Đảng, Ban Bí thư, các bộ, ban, ngành Trung ương; sự hợp tác, phối hợp phát triển hiệu quả, thiết thực, cụ thể của các tỉnh, thành. Trong đó, mong các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản tiếp tục quan tâm hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ; ngành tuyên giáo, cơ quan báo và tạp chí của Đảng, các các tỉnh phía Nam ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng nói chung và việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng nói riêng. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa tình cảm của cả nước và bạn bè quốc tế với TPHCM và ngược lại, góp phần vì sự phát triển của TPHCM và cũng là của cả nước, với tinh thần vì cả nước, cùng cả nước”, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, Tổng Biên tập báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết, những năm qua, các báo, tạp chí của Đảng luôn nỗ lực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, làm tốt vai trò cơ quan ngôn luận và lý luận chính trị của Đảng, diễn đàn của nhân dân. Cùng với đó, phổ biến kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nâng cao dân trí, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.

Các báo, tạp chí của Đảng cũng tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chú trọng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, luận giải thuyết phục các vấn đề mà cuộc sống đặt ra; là nguồn kiểm chứng thông tin tin cậy đối với bạn đọc.

"Báo, tạp chí của Đảng thực sự là tài liệu sinh hoạt đảng và công tác tuyên truyền quan trọng", Tổng Biên tập báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của độc giả, nhất là trong bối cảnh các phương tiện truyền thông xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay, báo, tạp chí của Đảng phải tiếp tục đề cao yêu cầu đổi mới phương thức truyền thông, thực hiện tốt mục tiêu tuyên truyền “đúng, trúng, kịp thời, hấp dẫn”.

Chú trọng mở các chuyên trang, chuyên mục, lựa chọn chủ đề được bạn đọc quan tâm, tổ chức các đợt tuyên truyền trọng điểm gắn với các sự kiện chính trị nổi bật, phổ biến kịp thời quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi trong các chủ trương, chính sách, phân tích, làm rõ những điểm mới và những giải pháp cơ bản để tổ chức thực hiện hiệu quả...

Cùng với việc tích cực đổi mới phương thức truyền thông, tăng cường tính định hướng dư luận, nâng cao tính sắc bén trong đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới, các báo, tạp chí của Đảng cũng cần nhìn nhận sự cần thiết của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa VIII.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, sau 3 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận 173 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan Trung ương đã có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tại địa phương, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Đồng thời, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của các cấp ủy và chính quyền.

Nhờ đó, nhiều Đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức, việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng dần đi vào nền nếp. Đã xuất hiện những mô hình, cách làm hay, nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, nhân rộng thông qua những bài viết, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trên báo, tạp chí của Đảng.

Công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa ngày càng được chú trọng, nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, kết hợp hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh và phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Số lượng mua báo, tạp chí của Đảng tuy chưa đạt được theo tinh thần Thông báo Kết luận số 173, nhưng nhìn chung tại một số địa phương, đơn vị, số lượng mua báo, tạp chí của Đảng có tăng qua các năm.

Tin cùng chuyên mục