Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đột quỵ

Xác nhận với phóng viên Báo SGGP vào sáng 4-3, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho biết, ông Trần Văn Minh bị đột quỵ sáng cùng ngày. 
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đột ngột qua đời
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đột ngột qua đời

Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, sáng cùng ngày, thông tin từ gia đình ông Trần Văn Minh (Phó Tổng Thanh tra Chính phủ) cho hay ông Minh bị đột quỵ.

Ông Trần Văn Minh được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó Tổng thanh tra Chính phủ từ tháng 1-2019. Ông được giao nhiệm vụ giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (gồm 18 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên); chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng.

Ông Trần Văn Minh năm nay 56 tuổi, là tiến sĩ kinh tế, quê xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông từng là Vụ trưởng Vụ Đơn thư - Tiếp đảng viên và công dân (Ủy ban Kiểm tra Trung ương), sau đó giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (từ tháng 3-2014).

Tin cùng chuyên mục