Phối hợp giúp đỡ phạm nhân, trại viên nữ tái hòa nhập cộng đồng

Chiều 31-8, Công an quận 8 và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận 8 (TPHCM) ký kết liên tịch giáo dục, cải tạo và giúp đỡ phạm nhân, trại viên nữ... tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2022-2026.

Phối hợp giúp đỡ phạm nhân, trại viên nữ tái hòa nhập cộng đồng ảnh 1 Quang cảnh buổi ký kết. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang, Phó Trưởng Công an quận 8 cho biết, việc ký kết nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục cải tạo, giúp đỡ can phạm, phạm nhân là nữ, người tái hòa nhập cộng đồng, người thi hành án hình sự tại cộng đồng..

Hoạt động này nhằm giúp những người này nhận ra lỗi lầm, tránh tự ti, mặc cảm, khơi dậy trách nhiệm của người phụ nữ đối với gia đình, xã hội, tích cực cải tạo tiến bộ, sớm trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống, việc làm ổn định, giảm tỷ lệ tái phạm tội, vi phạm pháp luật.
Phối hợp giúp đỡ phạm nhân, trại viên nữ tái hòa nhập cộng đồng ảnh 2 Công an quận 8 cùng Hội LHPN quận 8 (TPHCM) ký kết liên tịch. Ảnh: CHÍ THẠCH
Hai đơn vị xác định đối tượng nữ cần tập trung giáo dục và giúp đỡ như: can phạm, phạm nhân đang giam giữ tại nhà tạm giữ Công an quận 8; người chấp hành xong án phạt tù, đặc xá, tha tù về địa phương; người đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh về địa phương và người thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục