Vui buồn vào mùa

HỒNG LỢI
Vui buồn vào mùa

Long An là tỉnh có diện tích trồng đậu phộng nhiều nhất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, tập trung chủ yếu ở hai huyện Đức Hòa và Đức Huệ. Vụ đông xuân 2015-2016, huyện Đức Hòa xuống giống khoảng 5.100ha đậu phộng. Hiện nay, đậu phộng đang bước vào mùa thu hoạch rộ. Tình hình khô hạn, xâm nhập mặn kéo dài phần nào ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng hạt đậu, thu nhập của người nông dân.

Đậu phộng là loại cây ngắn ngày dễ trồng, thích hợp với loại đất xám ở huyện Đức Hòa nên những năm qua, nhiều nông dân mở rộng diện tích

Sau khi thu hoạch vụ đông xuân, một số nông dân tranh thủ xuống giống đậu phộng để tiếp tục một mùa vụ khác

Thời điểm hiện nay, giá đậu phộng phơi khô nguyên vỏ 22.000 đồng/kg, thấp hơn mùa trước 2.000 đồng/kg nên lãi không cao

Đậu phộng là loại cây trồng tốn nhiều chi phí nhân công khi thu hoạch: tốn công nhổ, công lặt đậu…

Trước tình trạng thiếu nhân công trong mùa thu hoạch đậu, nông dân Nguyễn Văn Cẩn (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) sáng chế ra máy suốt đậu phộng

Thân cây đậu phộng nhiều dinh dưỡng nên được tận dụng làm thức ăn cho trâu, bò

HỒNG LỢI

Tin cùng chuyên mục