(SGGP).- Chiều 31-3, trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 400 năm tỉnh Phú Yên và Năm du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung bộ - Phú Yên 2011, UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức khánh thành Khu di tích thành An Thổ (thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An), nơi đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú chào đời. Đồng chí Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự.
Thành An Thổ bắt đầu xây dựng vào năm 1832 và hoàn thành năm 1836. Sau khi xây dựng xong, thành An Thổ trở thành trung tâm hành chính của chính quyền phong kiến ở Phú Yên. Năm 2008, Bảo tàng Phú Yên đã tiến hành lập hồ sơ và thành An Thổ đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
Dự án trùng tu, tôn tạo thành An Thổ được triển khai từ năm 2009 với kinh phí 12 tỷ đồng.
H.TRỌNG
Các tin, bài viết khác
-
Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung
-
Nhận 90 triệu đồng “chạy” cấp đất tái định cư, một cán bộ ở Bình Định bị kỷ luật
-
Ban hành Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 3
-
Bộ Y tế thu hồi số đăng ký kit xét nghiệm SARS-CoV-2 của Việt Á
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chuẩn bị thăm Hungary
-
Ngày 23-6, thêm 740 ca mắc Covid-19 tại 37 tỉnh thành
-
Lan toả những đổi mới của Quốc hội đến với HĐND các cấp
-
Cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở Quảng Ngãi
-
Sóc Trăng xử lý nhiều vi phạm trong lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
-
ĐBSCL đẩy mạnh việc tiêm vaccine ngừa Covid-19