Quân khu 5 cần duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển

Sáng 5-12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Cùng dự có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo TP Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Bộ Tư lệnh Quân khu 5
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Bộ Tư lệnh Quân khu 5

Tại buổi làm việc, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tổ chức quán triệt, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Cụ thể hóa, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Bộ Tư lệnh đã chủ động phối hợp với Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng; tích cực huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, nâng cao chất lượng hoạt động khu vực phòng thủ.

Cùng với đó, Đảng ủy Quân khu 5 đã lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; làm tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội; giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh…

dsc-0726-9261.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng duyệt đội danh dự. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương kết quả hoàn thành nhiệm vụ toàn diện của Quân khu 5 thời gian qua. Nổi bật là phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn; xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ.

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; sử dụng có hiệu quả ngân sách đầu tư xây dựng công trình chiến đấu; triển khai nhiều giải pháp đột phá, cả về tổ chức, phương pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và công tác bảo đảm huấn luyện. Công tác đối ngoại quân sự được mở rộng và đạt kết quả tốt, góp phần thiết thực vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa…

dsc-0729-6069.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bắt tay với lãnh đạo, cán bộ Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ đã chủ động, tích cực tham gia ứng phó, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc như thiên tai, dịch bệnh; giúp người dân khắc phục hậu quả bão lũ, góp phần ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân. Đây là những việc làm mang đậm tính nhân văn của lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Quân khu 5 tập trung nghiên cứu, quán triệt, nhận thức sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên các địa bàn chiến lược.

Đặc biệt, cần nắm chắc, phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình hình, nhất là những diễn biến liên quan đến quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu 5; chủ động, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng có đối sách phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 cần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, lấy xây dựng con người là trung tâm, khâu quyết định; coi trọng và thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; không được mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác; chủ động phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", "phi chính trị hóa Quân đội"; tăng cường đoàn kết nội bộ của Quân khu, nhất là đoàn kết quân dân, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Cùng với đó, Quân khu 5 cần duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn chiến lược, trọng điểm; xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố vững chắc, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sát thực tế; đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá; nâng cao trình độ chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. Chủ động, tích cực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, nhất là đường lối, chính sách đối ngoại quốc phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển và làm tốt công tác giúp nước bạn Lào, Campuchia.

Chủ tịch nước cũng lưu ý Quân khu cần thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, qui định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng Đảng bộ Quân khu thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ.

Chủ tịch nước tin tưởng, phát huy truyền thống "Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang", lực lượng vũ trang Quân khu 5 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập thành tích kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra, tặng quà cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Lữ đoàn 574 (Quân khu 5).

Tin cùng chuyên mục