Quận Tân Bình họp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ngày 27-4, tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang Miền Đông Nam bộ, Quận ủy, UBND quận Tân Bình cùng Ban liên lạc những người kháng chiến quận Tân Bình tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2023).

Buổi họp mặt có sự tham dự của hơn 100 đồng chí là cán bộ, chiến sĩ, những người đã từng tham gia kháng chiến qua các thời kỳ hoạt động trên địa bàn quận Tân Bình.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đặng Văn Cường, nguyên Bí thư Quận ủy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến, Trưởng ban Liên lạc những người kháng chiến quận Tân Bình, ôn lại truyền thống lịch sử dân tộc trong công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong đó, sự kiện lịch sử ngày 30-4-1975 là một trong những mốc son chói lọi, đã đóng góp không nhỏ vào Đại thắng mùa xuân năm 1975.

7 giờ sáng ngày 30-4-1975, cán bộ cách mạng, nhân dân các xã Xuân Thới Thượng, Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hòa, đến Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa đồng loạt nổi dậy giành được chính quyền. Chiều 30-4-1975, cờ mặt trận giải phóng đã phất phới bay trên trụ sở quận Tân Bình và trụ sở các xã trong quận.

Các đại biểu tham quan Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam bộ

Các đại biểu tham quan Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam bộ

Trong khuôn khổ chương trình họp mặt, các đại biểu đã thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tham quan Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam bộ.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Bình Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại buổi gặp mặt

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Bình Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Quận ủy quận Tân Bình Nguyễn Hoàng Long bày tỏ sự tri ân với những đóng góp to lớn của các đồng chí là cán bộ, chiến sĩ, những người đã từng tham gia kháng chiến qua các thời kỳ hoạt động trên địa bàn quận Tân Bình. Đồng thời, mong muốn thế hệ đi trước tiếp tục hỗ trợ trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Tin cùng chuyên mục