Quận Tân Phú, TPHCM giải quyết 71 điểm ngập

Nhiệm kỳ qua, quận Tân Phú đã sửa chữa nâng cấp 90 tuyến đường, hẻm, cải tạo hệ thống thoát nước 7 tuyến đường, giải quyết 71 điểm ngập do mưa; cải thiện mảng xanh, từng bước xây dựng đô thị văn minh và hiện đại... 

Ngày 22-7, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, yêu cầu Đảng bộ quận Tân Phú tập trung lãnh đạo thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn sự bình an cho nhân dân.

Trong đó đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát triển các phong trào, mô hình tự quản ở khu dân cư, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội. 

Đồng chí Dương Ngọc Hải lưu ý người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần tăng cường thực hiện đối thoại trực tiếp với dân để kịp thời giải quyết các vụ việc bức xúc, khiếu kiện của người dân, không để tồn đọng kéo dài, phát sinh điểm nóng làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Đảng bộ quận Tân Phú cũng cần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, gắn bó mật thiết với người dân. Quận Tân Phú tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo cho các gia đình chính sách có cuộc sống ổn định; đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư phát triển lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Nhiệm kỳ qua, quận Tân Phú đã sửa chữa nâng cấp 90 tuyến đường, hẻm; tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa các tuyến đường đạt 98%; triển khai các dự án: cải tạo Cầu Bưng, rạch Bàu Trầu, lắp đặt cống hộp Kênh Hiệp Tân, Kênh 19-5, cải tạo hệ thống thoát nước 7 tuyến đường, giải quyết 71 điểm ngập do mưa; cải thiện mảng xanh, từng bước xây dựng đô thị văn minh và hiện đại. 

Tin cùng chuyên mục