Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Thế Phước, Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng cho biết, Quế Trà My nói chung và Quế Trà Leng nói riêng là di sản đặc biệt của miền Trung – Tây Nguyên, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, sinh kế và tri thức bản địa của đồng bào Ca Dong, Xê Đăng cùng các dân tộc địa phương.
Theo ông Phước, Quế Trà My từ lâu nổi tiếng là một trong những loại quế có chất lượng hàng đầu Việt Nam với hàm lượng tinh dầu cao, hương thơm đặc trưng, giá trị dược liệu lớn và từng được xuất khẩu mạnh sang thị trường Hồng Kông, Trung Quốc từ nhiều năm trước.
Không chỉ mang giá trị kinh tế, cây quế còn hiện diện trong lễ hội truyền thống, phong tục cưới hỏi, các bài thuốc dân gian và đời sống tinh thần của đồng bào miền núi, trở thành biểu tượng của sự bền bỉ và khát vọng vươn lên giữa đại ngàn Trường Sơn.
Tại hội thảo, lãnh đạo xã Trà Leng cũng nhìn nhận việc phát triển vùng quế hiện còn nhiều khó khăn như sản xuất nhỏ lẻ, liên kết chuỗi giá trị thiếu bền vững, công nghệ chế biến hạn chế và thương hiệu “Quế Trà Leng” chưa tương xứng tiềm năng.
“Địa phương xác định phát triển cây quế không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo tồn văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái và xây dựng nông thôn mới. Trà Leng sẽ tiếp tục tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân để từng bước xây dựng hệ sinh thái giá trị cho sản phẩm quế, hướng tới thị trường quốc tế”, ông Nguyễn Thế Phước nhấn mạnh.
Trong khi đó, PGS.TS Võ Văn Minh, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng cho rằng, tương lai của Quế Trà My không chỉ phụ thuộc vào tài nguyên tự nhiên sẵn có, mà phụ thuộc ngày càng lớn vào khả năng kết nối: tri thức – công nghệ - văn hóa - cộng đồng - thị trường để kiến tạo một mô hình phát triển xanh, bền vững và có giá trị quốc tế cho miền núi Đà Nẵng trong giai đoạn mới.
Vì vậy, cần tăng cường kết nối giữa nhà khoa học, doanh nghiệp, địa phương, cộng đồng miền núi và startup đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, cần quan tâm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo gắn với tài nguyên bản địa miền núi, nhằm tạo cơ hội cho thanh niên địa phương tham gia vào chế biến, thương mại điện tử, du lịch trải nghiệm và công nghiệp sáng tạo từ quế.
Tại hội thảo, nhiều tham luận đã làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa và tiềm năng phát triển thương hiệu Quế Trà Leng gắn với khoa học công nghệ và định hướng xây dựng vùng trồng tập trung.
Dịp này, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, UBND xã Trà Leng và Furama Resort Danang cũng tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược theo mô hình: nhà trường – chính quyền địa phương – doanh nghiệp. Chương trình hợp tác hướng đến phát huy thế mạnh của mỗi bên trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế bản địa và sinh kế bền vững tại Trà Leng.