Cửa khẩu quốc tế Móng Cái sẵn sàng đón du khách từ Trung Quốc

Phía Trung Quốc thông báo, từ 8 giờ ngày 8-1, dừng việc “nhập cảnh hẹn trước”. Chỉ cần có giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 48 tiếng được nhập cảnh bình thường. Nhóm phóng viên Báo SGGP vừa ghi nhận công tác chuẩn bị trước ngày “mở cửa” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Phóng viên Báo SGGP tìm hiểu thông tin tại cửa khẩu Móng Cái. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Phóng viên Báo SGGP tìm hiểu thông tin tại cửa khẩu Móng Cái. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Chiều 7-1, chính quyền TP Đông Hưng, Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc có công điện gửi phía Việt Nam, thông tin: Từ ngày 8-1, thời gian và quy trình thông quan xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cầu Bắc Luân I được điều chỉnh.

Lắp đặt bổ sung hệ thống giám sát tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Lắp đặt bổ sung hệ thống giám sát tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo đó, thời gian thông quan từ 8 giờ đến 16 giờ. Đồng thời, dừng việc thực hiện “nhập cảnh hẹn trước”. Chỉ cần có giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 48 tiếng được nhập cảnh bình thường.

Bên cạnh đó, phía Trung Quốc đề nghị ưu tiên bố trí và tạo điều kiện thuận lợi cấp visa tương ứng cho người nước ngoài đến Trung Quốc làm việc, hoạt động thương mại, du học, thăm thân, đoàn tụ.

Phía nước bạn cho biết, căn cứ tình hình dịch bệnh trên thế giới và khả năng dịch vụ đảm bảo, từng bước cho phép công dân Trung Quốc xuất cảnh du lịch.

Công nhân kiểm tra hệ thống chiếu sáng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Công nhân kiểm tra hệ thống chiếu sáng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Công nhân đang làm vệ sinh sạch sẽ. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Công nhân đang làm vệ sinh sạch sẽ. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cơ quan chức năng đã chuẩn bị các hàng rào, lối đi riêng cho từng đối tượng xuất nhập cảnh. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cơ quan chức năng đã chuẩn bị các hàng rào, lối đi riêng cho từng đối tượng xuất nhập cảnh. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cũng từ ngày 8-1, các biện pháp điều chỉnh hoạt động thông quan hàng hóa qua cầu Bắc Luân II, cầu Phao, Bến Biên mậu Đông Hưng có sự thay đổi.

Theo đó, bãi bỏ hoàn toàn quy định phân cấp, phân vùng quản lý; bãi bỏ việc phân vùng nguy cơ (vùng đỏ) dịch Covid-19, dừng thực hiện việc phân cấp, phân vùng quản lý dịch Covid-19; tối ưu hóa cách thức giao nhận hàng hóa; bãi bỏ quy định phun khử khuẩn đầu và cabine phương tiện chở hàng nhập cảnh Trung Quốc tại cửa khẩu và tại khu giao nhận hàng hóa cặp chợ biên giới, chờ 30 phút tại vạch phân quản; tối ưu hóa công tác quản lý hàng và phương tiện chở hàng; bãi bỏ yêu cầu xét nghiệm RT-PCR, khử khuẩn và chờ 30 phút tại vạch phân quản đối với phương tiện chở hàng, hàng khô, hàng tạp hóa; bãi bỏ yêu cầu xét nghiệm và khử khuẩn đối với từng lô, từng kiện hàng hóa chuỗi lạnh, không yêu cầu phải đưa vào kho quản lý giám sát tập trung để quản lý.

Cùng với đó là bãi bỏ hoàn toàn quy định quản lý khép kín; bãi bỏ việc quản lý khép kín đối với tất cả nhân viên tại cửa khẩu, cặp chợ biên giới, không thực hiện xét nghiệm RT-PCR hàng ngày.

Các hệ thống soi chiếu và hệ thống đo thân nhiệt từ xa đã sẵn sàng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Các hệ thống soi chiếu và hệ thống đo thân nhiệt từ xa đã sẵn sàng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trước những động thái mới trong phòng chống dịch từ phía Trung Quốc, lãnh đạo TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện các công việc để triển khai linh hoạt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới.

Ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái thông tin, từ ngày 8-1, dừng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR đối với người và hàng hóa xuất khẩu tại Cửa khẩu Bắc Luân 2, lối mở Km3+4 Hải Yên, Cửa khẩu Ka Long. Tạm thời duy trì lái xe trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, không thực hiện ăn nghỉ tập trung khép kín trong khu vực cửa khẩu, lối mở.

“Các lực lượng liên ngành khối cửa khẩu, các doanh nghiệp, đại lý làm thủ tục hải quan, lái xe trung chuyển, lái đò, lái xe vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, công nhân, người lao động, người làm việc trong khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan”, ông Huy đề nghị các lực lượng liên quan chấp hành nghiêm.

Cũng theo ông Huy, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Đồn Biên phòng Bắc Sơn chủ trì, phối hợp với các ngành khối cửa khẩu kiểm soát người, phương tiện trong khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cũng cần trao đổi, hội đàm với phía Trung Quốc để thống nhất giải pháp đảm bảo tính ổn định, thúc đẩy hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu, lối mở biên giới…

Trong khi đó, trao đổi với PV Báo SGGP, Trung tá Khổng Trung Đoàn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái khẳng định, đơn vị cùng với các lực lượng chức năng khác đã lên phương án, chuẩn bị các điều kiện đầy đủ nhất cho ngày 8-1.

“Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành chức năng đều có phương án để đảm bảo an ninh an toàn từ ngày 8-1 khi Trung Quốc triển khai việc nới lỏng phòng chống dịch Covid-19; đồng thời lên kế hoạch tập huấn, làm quen lại công việc tại cửa khẩu sau thời gian dài chống dịch”, Trung tá Đoàn thông tin và nhận định, có thể khi Trung Quốc dỡ bỏ chính sách “zero Covid”, lượng người qua lại cửa khẩu chưa đông như trước.

Trong chiều 7-1, VNPT tiếp tục hoàn thiện 10 trạm phát wifi miễn phí phục vụ cho hoạt động xuất nhập cảnh. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong chiều 7-1, VNPT tiếp tục hoàn thiện 10 trạm phát wifi miễn phí phục vụ cho hoạt động xuất nhập cảnh. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Ngọc Thư, Phó Trưởng Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, hiện tại, các công tác chuẩn bị cho ngày 8-1 đã sẵn sàng. Việc dỡ bỏ một số biện pháp phòng chống dịch từ phía Trung Quốc được ông Thư nhận định là sẽ có lợi rất nhiều cho người dân hai nước và cho các doanh nghiệp, lái xe chở hàng hóa từ Việt Nam.

“Việc hàng hóa không phải kiểm dịch sẽ giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm thời gian chờ đợi rất nhiều”, ông Thư cho biết.

Tin cùng chuyên mục