“Satra vì biển đảo quê hương” năm 2018 - 2019

Ngày 14-7, Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) đã phát động Chương trình “Satra vì biển đảo quê hương” năm 2018 - 2019.
Trong năm 2017 - 2018, chương trình đã tổ chức thực hiện được nhiều hoạt động như: “Giờ lao động vì Trường Sa thân yêu” (dành tặng kinh phí tương đương với số sản phẩm, lợi nhuận làm ra trong 1 giờ để thể hiện sự tri ân sâu sắc cán bộ, chiến sĩ và ngư dân đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc), “Đồng hành cùng ngư dân bám biển quê hương” (đóng góp vào Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” của Ủy ban MTTQ TPHCM, hỗ trợ các gia đình đang sinh sống trên đảo Trường Sa Lớn, công cụ phục vụ đánh bắt xa bờ cho ngư dân…), “Đồng hành cùng bộ đội hải quân, thể hiện nghĩa tình hậu phương quân đội” (chăm lo tết, hỗ trợ trang thiết bị các loại, tặng nhà tình nghĩa, khám bệnh, chữa bệnh miễn phí…).
Ngoài Vùng 2 Hải quân và Vùng 3 Cảnh sát biển, trong năm 2017 chương trình cũng đã mở rộng hoạt động đến Vùng 5 Hải quân, Vùng 4 Hải quân, Vùng 4 Cảnh sát biển và khu vực duyên hải Tây Nam bộ; kịp thời thăm hỏi, động viên chăm lo đời sống tinh thần và vật chất của các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các vùng biển và thềm lục địa phía Nam. Trong năm 2017 - 2018, chương trình đã dành hơn 4,7 tỷ đồng hỗ trợ các cán bộ, chiến sĩ, ngư dân, gia đình chính sách… 
Trong năm 2018 - 2019, chương trình tiếp tục triển khai ở Vùng 2, 3, 4, 5 Hải quân với các chương trình, hoạt động “Giờ lao động vì Trường Sa thân yêu”, “Đồng hành cùng ngư dân bám biển quê hương”, “Đồng hành cùng bộ đội hải quân, lực lượng chấp pháp trên biển”… Riêng trong các tháng đầu năm nay, chương trình đã đóng góp 500 triệu đồng vào Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, thăm và tặng quà các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ trên các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa… Dịp này, Satra đã tặng Vùng 2 Hải quân gần 325 triệu đồng để trang bị hệ thống nước lọc đóng bình.

Tin cùng chuyên mục