Từ khóa: #say xỉn

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip

Tổng giám đốc một bệnh viện bị tố cáo say xỉn, đánh bảo vệ

Ngày 5-12, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an phường Thảo Điền và các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra làm rõ đơn tố cáo của ông Vũ Viết Hùng (sinh năm 1965, ngụ tỉnh Bình Dương, đang là bảo vệ) về việc bị ông J.M.G., người nước ngoài và là tổng giám đốc một bệnh viện tại TPHCM hành hung.
Tài xế V. cố thủ trong xe

Phạt 17 triệu đồng với tài xế say xỉn cố thủ trên xe

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, chiều 7-7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.D.V. vì vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.
Công an phong tỏa nơi xảy ra vụ án. Ảnh: CHÍ THẠCH

Kẻ sát hại 2 người đàn ông ở TP Thủ Đức khai gì?

Minh khai say xỉn và sử dụng ma túy nên lên cơn “phê” và tưởng anh Hồng, Hưng là nhóm người có mâu thuẫn nên xông vào đánh đá từ trong nhà ra tới ngoài đường. Chưa dừng lại, Minh dùng cục đất đập vào đầu cả 2 cho tới khi tử vong mới dừng lại và đi vào nhà ngủ.
Hình ảnh vụ việc cắt từ clip

Xôn xao clip ghi cảnh hỗn loạn khi nam thanh niên say xỉn phản ứng lại CSGT

Ngày 23-11, một đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội ghi lại cảnh hỗn loạn giằng co giữa người vi phạm nồng độ cồn cùng người thân với lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) và cảnh sát cơ động (CSCĐ). Theo người đăng tải đoạn clip thì sự việc diễn ra ở khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM vào rạng sáng ngày 23-11.
Trị “ma men”

Trị “ma men”

“Ăn nhậu” có thể là 2 từ để chỉ một bàn tiệc vui vẻ của gia đình và bạn bè, một sự giao lưu gặp gỡ của công nhân sau giờ tan ca, một buổi hội ngộ của những người bạn vài năm không gặp, một bữa tiệc mừng cô dâu chú rể trong ngày cưới; cũng có thể là một buổi “ăn mừng thắng lợi” của các doanh nhân sau khi ký kết được các hợp đồng lớn... Có chuyện vui thì nhậu đã đành, nhiều người gặp chuyện buồn cũng nhậu... 
Sau 2 ngày Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực: Vi phạm vẫn phổ biến

Sau 2 ngày Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực: Vi phạm vẫn phổ biến

Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ 1-1-2020; theo đó, thông điệp “Đã uống rượu, bia - Không lái xe” chính thức được luật hóa. Ghi nhận của PV Báo SGGP tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước cho thấy, sau 2 ngày thực hiện luật, vi phạm vẫn diễn ra phổ biến. Trong khi đó, công tác triển khai xử phạt, áp dụng quy định mới trong xử lý ở nhiều địa phương, đơn vị chức năng còn lúng túng…
Chuyển động bước đầu phòng chống tác hại của rượu bia

Chuyển động bước đầu phòng chống tác hại của rượu bia

Chỉ còn hơn 50 ngày nữa Luật Phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực thực thi. Ngay từ bây giờ, nhiều cá nhân, tổ chức đã ý thức tạo thói quen không lái xe khi đã sử dụng rượu bia. Nhiều nhà hàng, quán nhậu cũng đã nghĩ các biện pháp mang đến an toàn cho thực khách sau khi đã uống rượu bia.
Hình ảnh cắt từ clip ghi nhận vụ hỗn chiến.

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến ở khu phố Tây Bùi Viện

Trong quá trình ăn nhậu tại một quán nhậu ở khu phố Tây, quận 1, TPHCM thì 2 nhóm thanh niên xảy ra va chạm dẫn tới cự cãi. Sau đó, 2 nhóm dùng hung khí xông vào hỗn chiến khiến nhiều người hoảng sợ, 1 số người bị chém trọng thương.