Sóc Trăng bàn giao 8.917 nhà mới, nhà đã sửa chữa cho người dân khó khăn

Ngày 29-6, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức lễ tổng kết Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

IMG_2926.jpg
Tỉnh Sóc Trăng bàn giao 8.917 căn nhà cho người dân

Tính đến ngày 19-6-2025, tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành việc xây dựng và sửa chữa 8.917 căn (xây mới 6.549 căn, sửa chữa 2.368 căn), vượt tiến độ trước 3 tháng so với mục tiêu đề ra.

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng là trên 463 tỷ đồng. Chương trình được hỗ trợ và huy động từ nhiều nguồn lực, như: sự hỗ trợ của Trung ương thông qua Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát; nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia; ngân sách của tỉnh; huy động, vận động sự đóng góp của doanh nghiệp, các ngân hàng, mạnh thường quân, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong và ngoài tỉnh.

ce0ffa3149b6fee8a7a7.jpg
Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng, Trưởng ban chỉ đạo chương trình trao nhà, quà cho người dân

Để đạt và vượt mục tiêu đề ra, tỉnh Sóc Trăng đã phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, nghĩa tình với sự chung tay góp sức của cả cộng đồng qua hơn 42.000 ngày công lao động của các chiến sĩ lực lượng vũ trang, các đoàn viên thanh niên, chị em phụ nữ, cùng nhiều tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

IMG_2935.jpg
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thị Cầm Đảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng cho biết, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ xây dựng và sửa chữa để che mưa, che nắng, mà còn xây dựng nên mái ấm hạnh phúc của mỗi một gia đình, thắp sáng niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, lan tỏa lòng nhân ái và truyền đi thông điệp mạnh mẽ về một xã hội nhân văn, phát triển vì con người.

Bà Hồ Thị Cầm Đảo hy vọng, với sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, sự sẻ chia từ cộng đồng xã hội, các hộ gia đình sẽ phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống. Bởi chỉ khi có quyết tâm từ chính các hộ gia đình, đối tượng được hỗ trợ thì sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, cộng đồng, xã hội mới thật sự có ý nghĩa và bền vững.

Tin cùng chuyên mục