
* Sài Gòn Co.op sẽ ổn định giá bán gạo lâu dài
Ngày 2-5, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Trương Trung Việt, Phó Giám đốc Sở Thương mại TPHCM, cho biết, lượng gạo về chợ đầu mối Trần Chánh Chiếu đã và đang tăng rất mạnh, đạt 80-90 tấn/ngày (tăng 30-40 tấn so với ngày 1-5). Gạo về TP ngày càng nhiều nhưng theo ban quản lý các chợ đầu mối, sức mua gần như “đóng băng”. Nhiều tiểu thương tỏ ra sốt ruột vì gạo trong kho đang tồn rất nhiều, nếu không giao dịch thì rủi ro rất lớn. Giá gạo trong ngày 2-5 dù còn cao hơn thời điểm trước khi sốt khoảng 2.000-3.000đồng/kg (đối với gạo thường) và 3.000-5.000đồng/kg (gạo đặc sản) nhưng thị trường gạo vẫn trong đà giảm mạnh. Theo dự báo của các chuyên gia, giá bán các loại gạo nhiều khả năng sẽ trở về mức bình thường trong khoảng 2 - 5 ngày tới.

Gạo tràn ngập các quầy, sạp nhưng ít người mua. Ảnh: HOÀNG ANH THƯ
Ngày 2-5, đội bán hàng lưu động của Saigon Co.op tiếp tục đến 4 xã Bình Khánh, Cần Thạnh, Long Hòa và An Thới Đông của huyện Cần Giờ để bán gạo giá rẻ. Lượng gạo mang theo là 12 tấn (thay vì 10 tấn như dự kiến) đã được tiêu thụ hết. Theo phản ánh của bà con, gạo Co.opMart bán chạy là do chất lượng tốt (gạo xuất khẩu) mà giá lại rẻ (10.800 - 11.300 đồng/kg), so với giá thị trường của gạo cùng loại là 14.000 -15.000 đồng/kg.
Thống kê của Saigon Co.op cho thấy, từ ngày 28-4 đến nay, toàn hệ thống Co.opMart đã bán trên 700 tấn gạo. Một lượng lớn đã được bán cho các cơ quan, xí nghiệp, trường học và bếp ăn tập thể. Để tạo thuận tiện cho khách hàng, hệ thống Co.opMart có xe giao hàng tận nơi, miễn phí cho khách hàng mua gạo số lượng lớn.
Để đảm bảo giá gạo ở mức thấp và ổn định, Saigon Co.op và các nhà cung cấp gạo đã tiến hành công khai chi phí hợp lý của mỗi bên trong quá trình lưu thông để tính toán được mức giá thành cuối cùng hợp lý nhất. Với biện pháp này, Saigon Co.op mong muốn duy trì mức giá bán gạo ổn định như hiện nay, nhằm củng cố lòng tin của người tiêu dùng.
Trước đó, ngày 4-3, Saigon Co.op đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác “Nâng cao chuỗi giá trị lúa gạo đặc sản ĐBSCL” với Nông trường Cờ Đỏ và Ban quản lý Dự án phát triển đặc sản lúa gạo An Giang, thông qua sự “tác hợp” và kết nối của Câu lạc bộ Hàng Việt Nam chất lượng cao. Việc phối hợp 4 “nhà” – nhà sản xuất (nông dân), nhà chuyên môn (công ty bảo vệ thực vật, kỹ sư, chuyên gia nông nghiệp), nhà phân phối (hệ thống Co.opMart) và nhà nước trong mô hình này cũng dựa trên nguyên tắc công khai minh bạch chuỗi giá trị lúa gạo, đem lại nhiều giá trị hơn cho người trồng lúa, xứng đáng với công sức họ bỏ ra, đồng thời giúp kiểm soát giá trị lúa gạo tạo giá thành hợp lý, tránh đầu cơ nâng giá như tình trạng vừa qua.
Hôm nay ngày 3-5, đội bán hàng lưu động của Saigon Co.op tiếp tục mang gạo đến bán tại KCN Tân Tạo, KCN Vĩnh Lộc (2,5 tấn/điểm) và xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ (3 tấn).
TH.H
Phát hiện vi phạm tại nhiều điểm kinh doanh gạo LẠC PHONG |
Thông tin liên quan |
- Từ sự bất ổn thị trường gạo, Thủ tướng yêu cầu |