Tai nạn liên hoàn thảm khốc ở Hải Dương - Tang tóc tại xã Cộng Hòa

Từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn xã Cộng Hòa, ông Bùi Quang Hải, Trưởng thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa cho biết, đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn chết người do không có gờ giảm tốc, biển cảnh báo, cầu vượt qua đường. Tuy nhiên chưa bao giờ tại khu vực này lại xảy ra vụ tai nạn liên hoàn thảm khốc như vậy.

Chiều 23-7, liên quan tới 3 vụ tai nạn giao thông liên tiếp trên Quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương làm 7 người chết và 2 người bị thương, ông Vũ Đình Tĩnh, Chủ tịch UBNB huyện Kim Thành cho biết tài xế Hà Văn Hoàng (26 tuổi, ở xóm 9, xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) lái xe tải biển số 29H-150.97 chở nước uống đóng chai bị lật làm 5 người chết đã bị tạm giữ tại trụ sở Công an huyện Kim Thành để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu, tài xế Hoàng khai nhận, do lái xe tránh một xe container phía trước nhưng lại bị mất phanh nên xe lao vào dải phân cách, lật đổ đè chết 5 người đang đứng chờ sang đường. Cơ quan chức năng xác định, thời điểm gây ra tai nạn, xe tải chạy 65km/h, kiểm tra sức khỏe tài xế Hoàng không có cồn và ma túy.

Về tình hình sức khỏe 2 nạn nhân bị thương, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành cho biết, 2 nạn nhân trong vụ tai nạn vẫn đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Trong số này, một nạn nhân chỉ bị thương phần mềm ở cổ và bàn tay, không ảnh hưởng đến tính mạng, nạn nhân còn lại vẫn đang được cấp cứu nhưng không còn nguy hiểm tính mạng.

Tai nạn liên hoàn thảm khốc ở Hải Dương - Tang tóc tại xã Cộng Hòa ảnh 1 Hiện trường vụ lật xe tại trên Quốc lộ 5 địa phận huyện Kim Thành, Hải Dương làm 5 người chết

Theo Công an huyện Kim Thành, vụ TNGT đầu tiên xảy ra vào khoảng 4 giờ 15 phút trên Quốc lộ 5, chiều đường Hà Nội - Hải Phòng, tại vị trí lối sang thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, vào thời điểm đó ô tô Mercedes 16 chỗ ngồi đã va chạm với ông Đào Quang Huấn (81 tuổi, ở thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa) khi đang đạp xe làm ông Huấn chết tại chỗ.

Chỉ vài phút sau, khoảng 5 giờ, khi công an đang phân luồng giao thông vụ TNGT trên thì chiếc xe tải chở nước uống đóng chai, biển số 29H-150.97 do Hà Văn Hoàng (26 tuổi, ở xóm 9, xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) lái theo hướng Hà Nội - Hải Phòng lao vào dải phân cách giữa, rồi tiếp tục lao vào đoàn người và xe máy đang chờ sang đường, bị lật nghiêng làm ít nhất 5 người chết tại chỗ, 2 người bị thương.

Theo ông Đào Quang Thảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cộng Hoà, trong số 5 người chết, có 4 người ở xã Cộng Hoà. 2 nạn nhân bị thương đang cấp cứu, có 1 người dân trong xã.

Sau đó, vào lúc 5 giờ 30 phút, tại điểm giao cắt giữa Quốc lộ 5 và đường vào thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim Thành, xe ô tô đầu kéo 16H-3598 kéo rơ-moóc 15R-01085 do Phạm Đức Ngạn (29 tuổi, ở xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) điều khiển chạy hướng Hải Phòng - Hà Nội va chạm với xe ô tải tải 34L-7671 do anh Lê Văn Huy ở xã Cộng Hoà điều khiển chạy từ đường thôn Hợp Nhất ra quốc lộ.

Vụ va chạm làm ô tô tải 34L-7671 lao qua dải phân cách cứng, tiếp tục va chạm với xe ô tô đầu kéo 20C-03061, kéo rơ-moóc 20R-002.43 đang chạy chiều đường Hà Nội - Hải Phòng. Vụ va chạm đã khiến anh Lê Văn Huy bị thương nặng và tử vong trên đường cấp cứu.

Tai nạn liên hoàn thảm khốc ở Hải Dương - Tang tóc tại xã Cộng Hòa ảnh 2 Công an huyện Kim Thành tiến hành phân luồng giao thông trên Quốc lộ 5 sau 3 vụ tai nạn nghiêm trọng

Là người may mắn thoát nạn trong vụ lật xe tải biển số 29H-150.97 khiến 5 người chết, bà Nguyễn Thị Cúc (ở thôn Lai Khê, xã Công Hòa) bàng hoàng: "Lúc đó, tôi thấy xe tải lao lên dải phân cách và lật nghiêng vào nhóm người đang đứng giữa đường chờ qua đường. Mọi người kêu khóc, la hét thảm thương lắm...".

Trong khi đó, một người dân khác cũng ở xã Cộng Hòa cho biết, khi xe tải lật vào nhóm người bên đường, nhiều người xung quanh đã chạy vội tới để ứng cứu nhưng chiếc xe tải quá nặng nên chẳng ai làm được gì.

Từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn xã Cộng Hòa, ông Bùi Quang Hải, Trưởng thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa cho biết, đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn chết người do không có gờ giảm tốc, biển cảnh báo, cầu vượt qua đường. Tuy nhiên chưa bao giờ tại khu vực này lại xảy ra vụ tai nạn liên hoàn thảm khốc như vậy. Người dân địa phương chúng tôi rất đau xót bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột của nhiều người thân. Mong rằng sau vụ tai nạn thảm khốc này, chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước sớm lắp biển báo, gờ giảm tốc hoặc làm cầu vượt để tránh những vụ tai nạn thương tâm xảy ra nữa.

Ngay sau khi nhận được thông tin về các vụ tai nạn liên hoàn trên, ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cùng đại diện các cơ quan chức năng của địa phương đã xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Đồng thời yêu cầu đội ngũ y, bác sĩ của Hải Dương nơi nạn nhân vào cấp cứu phải dốc toàn lực chữa trị, nếu cần thiết phải chuyển lên tuyến trên, bảo đảm cứu chữa với điều kiện tốt nhất. Về phía UBND huyện Kim Thành đã trích kinh phí hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng. UBND xã Cộng Hòa cũng hỗ trợ các nạn nhân bằng số tiền trên.

Danh sách 7 người tử vong trong 3 vụ tai nạn ở Hải Dương

1- Ông Đào Quang Thuận, 58 tuổi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành

2- Anh Trương Minh Khang, 45 tuổi, thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa

3- Anh Nguyễn Quốc Hoàng, 17 tuổi, thôn Thanh Liên, xã Cộng Hoà

4 - Ông Đào Quang Huấn, 81 tuổi, thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa

5 - Anh Lê Văn Huy, xã Cộng Hoà

6- Chị Hoàng Thị Em, 24 tuổi, huyện Mai Sơn, Sơn La

7- Anh Nguyễn Văn Hiếu, 20 tuổi, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, Hải Dương

Tin cùng chuyên mục