Đang đứng xem tai nạn, 5 người bị xe tải đè chết

Hai vụ tai nạn xảy ra tại cùng một địa điểm trên Quốc lộ 5 đoạn qua khu vực Cầu Xây Lai Khê - xã Lai Vu huyện Kim Thành - Hải Dương, làm ít nhất 6 người thiệt mạng.

Trước đó, vào lúc 4 giờ 30 sáng 23-7, ông Đào Quang Thuận đi tập thể dục thì bị một xe chở khách loại 16 chỗ đâm tử vong. Chiếc xe gây tai nạn đỗ tại hiện trường bật đèn cảnh báo. Tại vị trí này có nhiều người đứng xem tai nạn và chờ băng sang bên kia đường.

Đang đứng xem tai nạn, 5 người bị xe tải đè chết ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn
Đến 6 giờ 30 cùng ngày một xe tải đi tới đánh lái tránh xe 16 chỗ nên lật đè vào đoàn người đứng bên đường, gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Tính đến thời điểm này, đã có 5 nạn nhân tử vong.

Tài xế chiếc xe tải bị lật đã được đưa ra khỏi cabin trong tình trạng bị thương nặng. Một số người khác bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến Quốc lộ 5 ùn tắc cả 2 chiều, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tiết, phân luồng giao thông.

Danh sách các nạn nhân tử vong gồm:

Ông Đào Quang Thuận (SN 1961, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành);

Anh Trương Minh Khang (SN 1974, trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, uyện Kim Thành);

Anh Nguyễn Quốc Hoàng (SN 2002, trú tại thôn Thanh Liên, xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành);

Anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1989, trú xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà);

Chị Hoàng Thị Em (SN 1985, trú tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

Còn 1 nạn nhân chưa xác định được danh tính.

Thông tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh Hải Dương cho biết, cùng thời điểm xảy ra vụ tai nạn kép nói trên, trên địa bàn còn xảy ra một vụ tai nạn giao thông khác, khiến 1 người thiệt mạng.
Theo đó, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 23-7, 1 xe containter và 1 xe tải đã va chạm tại lối mở Km 62 (cách hiện trường vụ tai nạn kép chỉ 1 km) làm 1 người chết.
Như vậy, trong sáng ngày 23-7, đã có 3 vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 5 làm 7 người thiệt mạng và 2 người bị thương.
Đang đứng xem tai nạn, 5 người bị xe tải đè chết ảnh 2 Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả
Hiện Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cũng đã có mặt tại hiện trường cùng Ban An toàn Giao thông tỉnh Hải Dương và Huyện Kim Thành chỉ đạo các lực lượng chức năng làm công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Báo SGGP sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Tin cùng chuyên mục