TAND quận 10 tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ mới

Ngày 11-2, Chi bộ cơ quan Tòa án nhân dân (TAND) quận 10, TPHCM tổ chức Đại hội Chi bộ lần VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đồng chí Đặng Quốc Toàn chúc mừng các đồng chí trong cấp ủy Chi bộ cơ quan TAND quận 10 nhiệm kỳ 2020 -2025
Đồng chí Đặng Quốc Toàn chúc mừng các đồng chí trong cấp ủy Chi bộ cơ quan TAND quận 10 nhiệm kỳ 2020 -2025

Đây là đơn vị cấp cơ sở đầu tiên trong 3 đơn vị của quận 10 được chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho toàn Đảng bộ quận. Đến dự đại hội có đồng chí Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, TAND quận 10 đã thụ lý 7.278 vụ án các loại, giải quyết 7.078 vụ, tỷ lệ giải quyết bình quân các năm đạt 97,25%. So với nhiệm kỳ trước, tổng số lượng các vụ việc giải quyết trong nhiệm kỳ tăng 974 vụ án các loại. Số lượng án tăng, quan hệ tranh chấp phức tạp, đa dạng hơn tạo áp lực rất lớn cho thẩm phán. Nhưng do chi bộ làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tập thể lãnh đạo và cán bộ, đảng viên vững về chính trị, giỏi chuyên môn nên trong công tác xét xử những năm qua, TAND quận 10 đã áp dụng chính xác pháp luật về hình thức và nội dung, xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xảy ra tình trạng xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm; tỷ lệ án bị hủy, án bị sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán thấp dưới mức quy định.

Bên cạnh đó, chi bộ cơ quan TAND quận 10 chỉ đạo chú trọng tăng cường xét xử lưu động các vụ án hình sự tại một số địa bàn phường có tội phạm phức tạp; qua đó tuyên truyền phổ biến pháp luật, góp phần trấn áp tội phạm, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội và kéo giảm tội phạm xảy ra trên địa bàn quận.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà chi bộ và toàn thể cán bộ TAND quận nỗ lực phấn đấu, đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Chi bộ TAND quận 10 tiếp tục đổi mới, “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức TAND” và phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”...

Ngoài ra, TAND quận 10 cần tiếp tục triển khai công tác phổ biến, quán triệt việc thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án; thực hiện đề án “triển khai hệ thống truyền hình trực tuyến phiên tòa” liên thông giữa TAND với Viện Kiểm sát nhân dân và một số cơ quan có liên quan… nhằm đáp ứng nhu cầu cải cách tư pháp…

  Tại đại hội, các đại biểu đã bầu cấp ủy Chi bộ cơ quan TAND quận 10 nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 đồng chí; bầu đồng chí Cao Thanh Hùng (Chánh án TAND quận 10) giữ chức vụ Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Tấn Chinh (Phó Chánh án TAND quận 10) giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ.

Tin cùng chuyên mục