Tăng cường hợp tác giữa TPHCM và TP Thượng Hải thực chất, sâu sắc hơn

Hội đàm với Bí thư Thành ủy Thượng Hải, Bí thư Thành ủy TPHCM tin tưởng, hai thành phố tiếp tục nâng cao tính thực chất và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TPHCM với TP Thượng Hải nói riêng, với các địa phương của Trung Quốc nói chung, trong thời gian tới.

Nhân chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (từ ngày 13-11 đến ngày 18-11), chiều 14-11, tại TP Thượng Hải (Trung Quốc), đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã hội đàm với đồng chí Trần Cát Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Thượng Hải.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên hội đàm với Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên hội đàm với Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Ảnh: VĂN MINH

Mở đầu hội đàm, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chuyển lời thăm hỏi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đến Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân TP Thượng Hải và đồng chí Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước từ sau chuyến thăm Trung Quốc mang ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào mùa Thu năm 2022.

Đến thăm Trung Quốc lần này, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết có nhiều ấn tượng trước những thành tựu phát triển rất to lớn của đất nước Trung Quốc nói chung, TP Thượng Hải nói riêng. Ảnh: VĂN MINH

Đến thăm Trung Quốc lần này, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết có nhiều ấn tượng trước những thành tựu phát triển rất to lớn của đất nước Trung Quốc nói chung, TP Thượng Hải nói riêng. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến thăm, làm việc tại TP Thượng Hải, trong bối cảnh năm 2023, Trung Quốc - Việt Nam kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện.

Đồng chí Trần Cát Ninh nhấn mạnh, gần 30 năm qua, TP Thượng Hải và TPHCM đã ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Đến thăm Trung Quốc lần này, Bí thư Thành ủy TPHCM cho hay, có nhiều ấn tượng trước những thành tựu phát triển rất to lớn của đất nước Trung Quốc nói chung, TP Thượng Hải nói riêng.

Trong quá trình xây dựng, vun đắp mối quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM luôn coi trọng việc duy trì, phát triển quan hệ với các bộ, ngành, địa phương của Trung Quốc theo phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt”.

Bí thư Thành ủy TPHCM tin tưởng, hai thành phố tiếp tục nâng cao tính thực chất và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TPHCM với TP Thượng Hải nói riêng, các địa phương của Trung Quốc nói chung trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên hội đàm với Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên hội đàm với Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Ảnh: VĂN MINH

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ, năng động của TPHCM và TP Thượng Hải, Bí thư Thành ủy Thượng Hải chia sẻ niềm vui với kết quả hợp tác giữa hai thành phố và khẳng định, hai thành phố có nhiều điểm tương đồng và tiềm năng hợp tác vẫn còn rất lớn.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy Thượng Hải trao đổi, chia sẻ về phát triển kinh tế, xã hội của TP Thượng Hải trong những năm qua. Hai thành phố còn nhiều dư địa để cùng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần đẩy mạnh thực hiện nhận thức chung cấp cao, đưa quan hệ hai nước và hai thành phố không ngừng phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM dự hội đàm. Ảnh: VĂN MINH

Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM dự hội đàm. Ảnh: VĂN MINH

Sau hội đàm, Bí thư Thành ủy TPHCM và Bí thư Thành ủy Thượng Hải đã chứng kiến Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giao lưu hữu nghị (MOU) giữa: Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc TP Thượng Hải; Công an TPHCM và Công an TP Thượng Hải.

Bí thư Thành ủy TPHCM và Bí thư Thành ủy Thượng Hải chứng kiến Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc TP Thượng Hải. Ảnh: VĂN MINH
Bí thư Thành ủy TPHCM và Bí thư Thành ủy Thượng Hải chứng kiến Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc TP Thượng Hải. Ảnh: VĂN MINH
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Bí thư Thành ủy Thượng Hải chứng kiến Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giao lưu hữu nghị giữa Công an TPHCM và Công an TP Thượng Hải. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Bí thư Thành ủy Thượng Hải chứng kiến Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giao lưu hữu nghị giữa Công an TPHCM và Công an TP Thượng Hải. Ảnh: VĂN MINH

Dịp này, Hãng hàng không Vietjet cũng chính thức công bố đường bay thẳng TPHCM - Thượng Hải, hướng tới Việt Nam – Trung Quốc kỷ niệm 74 năm quan hệ ngoại giao (1950 – 2024), 30 năm quan hệ kết nghĩa giữa TPHCM và TP Thượng Hải (1994 – 2024), mở thêm nhiều cơ hội kết nối giao thương… góp phần phát triển hơn nữa quan hệ thương mại, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân giữa hai thành phố, hai đất nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Bí thư Thành ủy Thượng Hải chúc mừng Hãng hàng không Vietjet mở đường bay thẳng TPHCM - Thượng Hải. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Bí thư Thành ủy Thượng Hải chúc mừng Hãng hàng không Vietjet mở đường bay thẳng TPHCM - Thượng Hải. Ảnh: VĂN MINH

Tin cùng chuyên mục