Tặng tỉnh Vĩnh Long 600 quyển sách viết về đồng chí Võ Văn Kiệt

Chiều 14-11, đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long, cho biết: Đơn vị vừa tiếp nhận 600 quyển sách mang tên “Đồng chí Võ Văn Kiệt - Dấu ấn sâu đậm trong lòng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sài Gòn - Gia Định, TP Hồ Chí Minh”, do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM trao tặng.
Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long và Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức trao tặng sách
Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long và Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức trao tặng sách

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang bày tỏ sự trân quý và gửi lời cảm ơn đến Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Theo đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang, việc Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tặng sách nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt không chỉ giúp tỉnh Vĩnh Long có thêm tư liệu về những đóng góp và dấu ấn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong lòng người dân Vĩnh Long, mà còn góp phần giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt và những tình cảm của đồng chí để lại trong lòng người dân Vĩnh Long nói riêng, cả nước nói chung; đồng thời góp phần tạo thêm động lực để Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long cũng đã trao tặng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM 200 quyển “Kỷ yếu Hội thảo khoa học từ Dinh Long Hồ đến tỉnh Vĩnh Long ngày nay” do Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long biên soạn và 200 quyển sách “Chất ngọc Võ Văn Kiệt” của tác giả Nguyễn Chiến Thắng.

Tin cùng chuyên mục