Tàu cá bốc cháy dữ dội giữa biển, 7 ngư dân được cứu sống

Ngày 16-11, Đồn Biên phòng Triệu Vân (Quảng Trị) cho biết, các thuyền viên trên con tàu bốc cháy lúc rạng sáng đã được đưa vào bờ, tình trạng sức khoẻ đã ổn định.

Tàu cá NA 97678 TS bốc cháy dữ dội, ước tính thiệt hại hơn 13 tỷ đồng
Tàu cá NA 97678 TS bốc cháy dữ dội, ước tính thiệt hại hơn 13 tỷ đồng

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, tàu cá QT 92129 TS do anh Mai Văn Dũng (trú tại khu phố 7, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng, trong lúc đánh bắt trên biển cách bờ khoảng 6 hải lý thì phát hiện tàu cá NA 97678 TS đang bốc cháy. Ngay lập tức, tàu cá QT 92129 TS nhanh chóng tiếp cận và ứng cứu.

7 ngư dân trên tàu cá gặp nạn gồm: Lê Hồng Nhung (SN 1987), Lê Bá Toàn (SN 1976), Lê Bá Nghĩa (SN 2001), Lê Bá Vũ (SN 1985), Lê Bá Tùng (SN 1999), Lê Bá Hiếu (SN 1996), cùng trú tại thị xã Hoàng Mai, Nghệ An và Hoàng Văn Thành (SN 1960, trú tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, tàu cá QT 92129 TS đã đưa những người bị nạn vào Cảng cá Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) an toàn và được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt kiểm tra sức khỏe, thăm hỏi, động viên.

Các thuyền viên trên tàu gặp nạn cho biết, đám cháy bắt đầu bùng phát từ cabin rồi nhanh chóng lan ra toàn tàu, nguyên nhân có thể do bị chập điện.

Ước tính thiệt hại của con tàu cùng các ngư lưới cụ khoảng hơn 13 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục