Tàu huấn luyện của Hải quân Trung Quốc cập cảng Tiên Sa

Sáng 23-5, tàu huấn luyện số 83 mang tên Thích Kế Quang của Hải quân Trung Quốc chính thức cập cảng Tiên Sa (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm tại TP Đà Nẵng.
Tàu Thích Kế Quang của Hải quân Trung Quốc cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Tàu Thích Kế Quang của Hải quân Trung Quốc cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lễ đón tàu được tổ chức tại cầu cảng Tiên Sa. Phía Việt Nam có đại diện Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng và Phòng Đối ngoại Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Phía Trung Quốc có đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng và đại diện một số doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng người Trung Quốc tại Việt Nam.

Tàu Thích Kế Quang (số hiệu 83) gồm 476 sĩ quan, thủy thủ và học viên Học viện Tàu thuyền Đại Liên - Hải quân Trung Quốc do Thiếu tướng Su Yinsheng (Tô Dần Sinh), Chính ủy Học viện Tàu thuyền Đại Liên làm Trưởng đoàn.

Trong 3 ngày, từ 22 đến 25-5, sĩ quan và thủy thủ đoàn của tàu Hải quân Trung Quốc sẽ đến thăm và chào xã giao lãnh đạo TP Đà Nẵng, Bộ tư lệnh Quân khu 5; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; tham quan các điểm du lịch, lịch sử, văn hóa… của TP Đà Nẵng; thăm một số doanh nghiệp, tổ chức của Trung Quốc tại tỉnh Quảng Nam; tiến hành luyện tập chung vận động đội hình với các tàu của Vùng 3 Hải quân.

Theo Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, chuyến thăm của tàu huấn luyện Thích Kế Quang tại Đà Nẵng thể hiện mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị của hai đất nước Việt Nam - Trung Quốc. Đồng thời, góp phần giúp hai bên tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, là cơ hội để thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện cũng như quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, hợp tác giữa lực lượng hải quân của hai nước.

>>>Một số hình ảnh:

Một sĩ quan đang chỉ huy tàu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Một sĩ quan đang chỉ huy tàu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thiếu tướng Su Yinsheng (Tô Dần Sinh) – Chính ủy học viện Tàu thuyền Đại Liên, Hải quân Trung Quốc làm Trưởng đoàn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thiếu tướng Su Yinsheng (Tô Dần Sinh) – Chính ủy học viện Tàu thuyền Đại Liên, Hải quân Trung Quốc làm Trưởng đoàn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sĩ quan, thủy thủ tàu chào xã giao lực lượng Hải quân Việt Nam. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sĩ quan, thủy thủ tàu chào xã giao lực lượng Hải quân Việt Nam. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng với sĩ quan và thủy thủ tàu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng với sĩ quan và thủy thủ tàu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cộng đồng người Trung Quốc tại Việt Nam có mặt tại lễ đón. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cộng đồng người Trung Quốc tại Việt Nam có mặt tại lễ đón. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Vũ khí trên tàu Thích Kế Quang. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Vũ khí trên tàu Thích Kế Quang. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tin cùng chuyên mục