Tàu sân bay Mỹ tới Việt Nam từ ngày 5 đến 9-3

Đoàn tàu hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer sẽ thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.
Một chiến đấu cơ cất cánh từ tàu sân bay Carl Vinson. Ảnh USNI
Một chiến đấu cơ cất cánh từ tàu sân bay Carl Vinson. Ảnh USNI
Chiều 1-3, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về mục đích và hoạt động chuyến thăm của đoàn tàu sân bay Mỹ tới Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Với sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, đoàn tàu hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer sẽ thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng từ ngày 5 đến 9-3. Chuyến thăm Đà Nẵng của tàu sân bay Mỹ được thực hiện theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, nêu trong Tuyên bố chung của Việt Nam và Mỹ trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Việt Nam vào tháng 11-2017. Chuyến thăm nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển của khu vực. Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ có các hoạt động gồm: lễ đón, họp báo, chào xã giao, các hoạt động trao đổi kỹ thuật, giao lưu thể thao và một số hoạt động cộng đồng”.

Tin cùng chuyên mục