Thách thức tại Thượng đỉnh EPC

Ngày 1-6, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC), bao gồm 27 thành viên Liên minh châu Âu (EU) và 17 nước ngoài EU thuộc châu Âu đã diễn ra tại Moldova.
Các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ dự hội nghị thượng đỉnh EPC lần thứ hai tại Moldova. Ảnh: EC
Các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ dự hội nghị thượng đỉnh EPC lần thứ hai tại Moldova. Ảnh: EC

Với chủ đề chính là an ninh và hợp tác, hội nghị cũng là cơ hội cho các quốc gia châu Âu cùng nhau giải quyết các cuộc khủng hoảng khu vực. Theo France 24, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, một trong những người sáng lập EPC, kêu gọi mở rộng cơ chế đảm bảo an ninh cho toàn châu Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh trong bối cảnh Ukraine đang có nguyện vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và EU.

Ngày 1-6 cũng là ngày cuối của cuộc họp Bộ trưởng ngoại giao NATO ở Oslo (Na Uy) mà chủ đề chính vẫn là cuộc xung đột ở Ukraine. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho rằng NATO cần mở rộng cửa cho các thành viên mới, song liên minh không thể kết nạp một nước đang có xung đột.

Tin cùng chuyên mục