Thăng quân hàm Thượng tướng cho Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam

Ngày 22-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thượng tướng Phạm Hoài Nam tiếp tục cùng tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân; tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, nhất là tư duy chiến lược về quân sự, quốc phòng; luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, thực sự tiên phong, gương mẫu, chấp hành nghiêm đường lối, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của quân đội. 

Thượng tướng Phạm Hoài Nam sinh năm 1967, quê quán Bình Định; là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa: XI (dự khuyết), XII, XIII. 

Tin cùng chuyên mục