Thành kính tưởng nhớ tổ tông khơi mạch nguồn dân tộc

Ngày 10 tháng 3 hàng năm là dịp để những người con Lạc Việt trên khắp mọi miền đất nước thành kính hướng về Quốc Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ về tổ tông, các vua Hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên nhà nước Văn Lang, đặt nền móng cho sự phát triển trường tồn của quốc gia, dân tộc.

Sáng 29-4, tại Đền tưởng niệm các vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (TP Thủ Đức, TPHCM), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, các quận, huyện, TP Thủ Đức và đại diện giới nhân sĩ, trí thức, các tổ chức tôn giáo và đông đảo đồng bào thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM cùng hàng ngàn người dân tham gia lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: CAO THĂNG
Các đồng chí lãnh đạo TPHCM cùng hàng ngàn người dân tham gia lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: CAO THĂNG

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến phát biểu ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của các Vua Hùng.

Ngày 10 tháng 3 hàng năm là dịp để những người con Lạc Việt trên khắp mọi miền đất nước thành kính hướng về Quốc Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ về tổ tông, các vua Hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên nhà nước Văn Lang, đặt nền móng cho sự phát triển trường tồn của quốc gia, dân tộc. Trong suốt tiến trình dựng nước và giữ nước, các thế hệ con cháu Lạc Hồng đã trải qua bao cuộc đấu tranh với muôn ngàn gian khổ, hy sinh; hun đúc truyền thống đoàn kết, ý chí độc lập, tự chủ dân tộc sâu sắc, đã lập nên nhiều kỳ tích vẻ vang, xây nền độc lập, giữ gìn non sông, khẳng định chủ quyền, bồi đắp bản sắc, ý chí dân tộc.

Lãnh đạo TPHCM và các đại biểu dâng hương các Vua Hùng. Ảnh: CAO THĂNG

Lãnh đạo TPHCM và các đại biểu dâng hương các Vua Hùng. Ảnh: CAO THĂNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương các Vua Hùng. Ảnh: CAO THĂNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương các Vua Hùng. Ảnh: CAO THĂNG

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến, năm 2023, TPHCM tập trung khởi động nhiều dự án quan trọng, tháo gỡ những khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm và đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Đồng thời khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững; đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh, giải quyết cơ bản các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và mời gọi doanh nghiệp cùng đồng hành phát triển với thành phố.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến nhấn mạnh: “Để tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, chúng ta luôn ghi nhớ cội nguồn, biết ơn công lao của những người đi trước và luôn thể hiện trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”.

Lãnh đạo TPHCM và các đại biểu dâng hương các Vua Hùng. Ảnh: CAO THĂNG

Lãnh đạo TPHCM và các đại biểu dâng hương các Vua Hùng. Ảnh: CAO THĂNG

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, cha ông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến kêu gọi các giới đồng bào nỗ lực phấn đấu, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, cùng nhau đoàn kết, chung sức một lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nhanh chóng phục hồi, phát triển thành phố ngày càng giàu mạnh, góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.

Sau nghi thức lễ Giỗ Tổ, các đồng chí lãnh đạo TPHCM cùng hàng ngàn người dân thành phố đã tham gia diễu hành đón rước lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, rước kiệu ngũ quả, kiệu bánh chưng, bánh dày, kiệu Long đỉnh; diễu hành cờ, lọng, dâng lễ vật, thực hiện nghi thức niệm hương và dâng cúng trong không gian âm nhạc truyền thống tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng. Sau đó, đại diện lãnh đạo thành phố và các đại biểu tham dự lễ đã thực hiện nghi thức niệm hương, dâng hương tại Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Cùng với nghi thức lễ Giỗ Tổ, trong khuôn viên Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc còn diễn ra các hoạt động Hội trại “Tự hào nòi giống Tiên Rồng”, với 23 đơn vị tham gia, chia thành 8 đội, tổ chức thi đấu vật và các trò chơi dân gian, triển lãm trang phục dân tộc Việt Nam, các chương trình biểu diễn nghệ thuật…

Tin cùng chuyên mục