Thành ủy TP Thủ Đức xác định giải pháp đưa TP thành đô thị thông minh, sáng tạo

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành ủy TP Thủ Đức (TPHCM) khóa I đã tổ chức hội nghị lần thứ 1, thảo luận về việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2021 nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, sáng tạo; có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình; phát triển nhanh, bền vững.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức. Ảnh: MINH HIẾU
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức. Ảnh: MINH HIẾU

Ngày 6-3, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành ủy TP Thủ Đức khóa I (nhiệm kỳ 2020-2025) đã tổ chức hội nghị lần thứ I và xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2021.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021 là tiếp tục tập trung ổn định tổ chức, bộ máy của cả hệ thống chính trị của TP Thủ Đức, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với sự phát triển của TP Thủ Đức.

Liên quan đến nội dung này còn có việc tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền đi đôi với giám sát bằng các quy định, quy chế, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Đồng thời, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị cũng xác định sẽ tập trung vào việc tuyên truyền, đưa Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM vào thực tiễn cuộc sống.

Trong công tác xây dựng Đảng, hội nghị nhấn mạnh đến việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời nâng cao năng lực bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là người đứng đầu các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TP Thủ Đức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Các đại biểu cũng thảo luận, đặt ra quyết tâm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, quân sự quốc phòng địa phương vững chắc, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Thủ Đức. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức yêu cầu: các cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn TP Thủ Đức cần tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân trên địa bàn.

Trong đó, các cơ quan, đơn vị phải nhanh chóng ổn định bộ máy làm việc, xây dựng, ban hành và vận hành quy chế làm việc cụ thể với trách nhiệm rõ ràng.

Thành ủy TP Thủ Đức xác định giải pháp đưa TP thành đô thị thông minh, sáng tạo ảnh 1 Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu (đứng) yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị phải có công trình, phần việc cụ thể hướng đến việc nâng cao chất lượng đời sống người dân. Ảnh: MINH HIẾU

Trước mục tiêu mà TP Thủ Đức hướng đến, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh đến yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa các dữ liệu trong công tác quản lý nhằm tiến tới xây dựng đô thị thông minh, chính quyền đô thị. Đồng thời, mỗi cơ quan, đơn vị phải có công trình, phần việc cụ thể hướng đến việc nâng cao chất lượng đời sống người dân trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế…

Đặc biệt, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải thông tin nhanh, rõ ràng đến người dân về các chủ trương, chính sách phát triển TP nhằm tạo được sự đồng thuận trong nhân dân tham gia công cuộc xây dựng và phát triển TP Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, sáng tạo; có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; phát triển nhanh, bền vững.

Trước đó, UBND TP Thủ Đức có tờ trình, xác định 26 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2021 như phấn đấu đạt và vượt mức thu nhân sách Nhà nước theo chỉ tiêu pháp lệnh (8.327 tỷ đồng); tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách đạt 95% so với kế hoạch được TPHCM giao; phấn đấu trồng 250.000 cây xanh trong năm.

UBND TP Thủ Đức cũng xác định sẽ tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm như Khu Công nghệ cao, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc, chỉnh trang phát triển đô thị tại phường Long Bình...

Đặc biệt là việc xây dựng đề án, cơ chế đặc thù cho TP Thủ Đức phát triển; xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin 5G để hiện đại hóa nền hành chính công và quản trị chính quyền TP Thủ Đức.

TP Thủ Đức được thành lập theo Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngay sau lễ công bố quyết định thành lập Thành ủy, UBND TP Thủ Đức đã tổ chức thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc theo quy định. Tổng số cán bộ, công chức của TP Thủ Đức là 1.139 người, trên cơ sở sáp nhập cơ học tổng số biên chế hiện có.

Đến nay cũng đã thành lập Ủy ban lâm thời MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, Hội Nông dân TP Thủ Đức. Một số cơ quan khác như Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên TP Thủ Đức… thì đang phối hợp thành lập theo đúng quy trình.

Tin cùng chuyên mục