
Các quầy này được UBND TP Đà Nẵng cho phép thí điểm từ năm 2012 nhằm đa dạng hóa dịch vụ, du lịch biển. Khi tham gia, các hộ kinh doanh đã ký cam kết tự tháo dỡ và bàn giao mặt bằng trong vòng 30 ngày kể từ khi có thông báo chấm dứt thí điểm. Tuy nhiên, sau khi UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định kết thúc hoạt động thí điểm và yêu cầu dừng kinh doanh trước ngày 30-9-2024, nhiều hộ vẫn không thực hiện.

UBND phường Phước Mỹ đã tổ chức nhiều buổi đối thoại, vận động vào tháng 12-2024 và đầu tháng 1-2025. Kết quả chỉ có 3/10 hộ tự nguyện tháo dỡ, còn lại 7 hộ không hợp tác. Quận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và ban hành quyết định cưỡng chế đối với 7 trường hợp này.
Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, trước đó, quận đã nhiều lần vận động, đối thoại, trả lời đơn thư và ra quyết định xử phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm. Trong số 10 quầy, có 3 hộ chấp hành tháo dỡ, còn lại 7 hộ không hợp tác nên buộc phải cưỡng chế theo đúng quy định. Tại thời điểm cưỡng chế, hầu hết các hộ kinh doanh đều vắng mặt, tài sản trong các quầy đã được di dời, nên lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ vắng mặt.

Sau cưỡng chế, mặt bằng sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng để tham mưu TP Đà Nẵng tổ chức đấu giá công khai, đảm bảo quy hoạch, minh bạch và đúng quy định pháp luật.