
(SGGP).- Ngày 25-7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có buổi tiếp thân mật Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đánh giá, mối quan hệ Việt – Nga là mối quan hệ “tuyệt vời”, mối quan hệ thủy chung đã được vun đắp, thử thách qua những thời gian lịch sử. Chủ tịch nước cho rằng, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực để tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước vì mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – LB Nga đang phát triển tốt đẹp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov. Ảnh: TTXVN
Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov. Thủ tướng đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng, nhất là việc thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa của Việt Nam. Kim ngạch thương mại giữa hai nước trung bình tăng 15%/năm. Hợp tác giữa Việt Nam – Nga cũng đang phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực khác như viễn thông, khoa học, công nghệ, giáo dục – đào tạo, du lịch… Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước. Thủ tướng cũng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tạo những điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp Nga vào đầu tư làm ăn tại Việt Nam và khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở Nga.
Thủ tướng mong muốn phía Nga tham gia nhiều hơn vào các dự án lớn tại Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng (nhiệt – thủy điện), xây dựng cơ sở hạ tầng, tàu điện ngầm, các ngành công nghệ cao… Thủ tướng cảm ơn và đề nghị Chính phủ Nga tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống, học tập, lao động tại Nga, nhất là trong thời điểm khó khăn do khủng hoảng kinh tế hiện nay.
Bộ trưởng Sergei Lavrov khẳng định quan hệ hợp tác hữu nghị Nga – Việt Nam đang có những bước phát triển mới trên các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư, văn hóa, quốc phòng và an ninh; mong muốn hai bên tăng cường hợp tác hữu nghị, nhất là trong các lĩnh vực như đầu tư, ngân hàng, thương mại, năng lượng, dầu khí, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, kỹ thuật quốc phòng…
Cùng ngày Bộ trưởng Sergei Lavrov đã hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm. Tại buổi hội đàm, hai Bộ trưởng đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi nước, các biện pháp của hai bên ứng phó với khủng hoảng kinh tế và nhất trí cho rằng, quan hệ Việt – Nga thời gian qua đã phát triển vượt bậc, đặc biệt trong lĩnh vực trao đổi đoàn cấp cao. Hai bên đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng, nhất là việc thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa của Việt Nam.
Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về những dự kiến hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia “ROSATOM” của Nga.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã thay mặt Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị của Việt Nam cho Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov vì những đóng góp tích cực vào việc tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược giữa hai nước.
Bích Hằng