Thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TPHCM với các địa phương của Campuchia

Chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia của Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18-12, đạt được những kết quả tốt đẹp, góp phần mang lại nhiều giá trị cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống ngày càng củng cố, phát triển giữa hai nước nói chung, giữa TPHCM với các địa phương của Campuchia nói riêng.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia từ ngày 16-12 đến ngày 18-12, Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: VĂN MINH
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia từ ngày 16-12 đến ngày 18-12, Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: VĂN MINH
Thủ tướng Hun Sen nhiệt liệt chào đón đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đại biểu đến chào xã giao. Hai nhà lãnh đạo dành cho nhau những cái ôm thắm thiết trong lần gặp lại lần này; đồng thời dành nhiều thời gian để trao đổi trong buổi hội kiến. Ảnh: VĂN MINH

Thủ tướng Hun Sen nhiệt liệt chào đón đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đại biểu đến chào xã giao. Hai nhà lãnh đạo dành cho nhau những cái ôm thắm thiết trong lần gặp lại lần này; đồng thời dành nhiều thời gian để trao đổi trong buổi hội kiến. Ảnh: VĂN MINH

Qua đó, khẳng định và củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước; đồng thời góp phần quan trọng vào việc củng cố quan hệ và tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa TPHCM với các địa phương của Vương quốc Campuchia nói riêng. Cùng với đó, góp phần thúc đẩy đưa quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Ảnh: VĂN MINH

Qua đó, khẳng định và củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước; đồng thời góp phần quan trọng vào việc củng cố quan hệ và tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa TPHCM với các địa phương của Vương quốc Campuchia nói riêng. Cùng với đó, góp phần thúc đẩy đưa quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Ảnh: VĂN MINH

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đến chào xã giao Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Sar Kheng. Ảnh: VĂN MINH

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đến chào xã giao Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Sar Kheng. Ảnh: VĂN MINH

Bày tỏ vui mừng khi đến thăm, làm việc tại Vương quốc Campuchia nhân dịp “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022”, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập ngoại giao giữa hai nước (1967-2022), Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc mừng những thành tựu to lớn mà đất nước, nhân dân Campuchia đạt được trong suốt thời gian qua. Ảnh: VĂN MINH
Bày tỏ vui mừng khi đến thăm, làm việc tại Vương quốc Campuchia nhân dịp “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022”, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập ngoại giao giữa hai nước (1967-2022), Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc mừng những thành tựu to lớn mà đất nước, nhân dân Campuchia đạt được trong suốt thời gian qua. Ảnh: VĂN MINH
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên hội đàm với với Đô trưởng Thủ đô Phnom Penh Khuong Sreng. Ảnh: VĂN MINH
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên hội đàm với với Đô trưởng Thủ đô Phnom Penh Khuong Sreng. Ảnh: VĂN MINH
Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo Thủ đô Phnom Penh và TPHCM đã ôn lại truyền thống lịch sử, tình đoàn kết gắn bó keo sơn, giúp đỡ lẫn nhau của hai đất nước, hai dân tộc để có được ngày hòa bình, ổn định, phát triển như hôm nay. Ảnh: VĂN MINH

Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo Thủ đô Phnom Penh và TPHCM đã ôn lại truyền thống lịch sử, tình đoàn kết gắn bó keo sơn, giúp đỡ lẫn nhau của hai đất nước, hai dân tộc để có được ngày hòa bình, ổn định, phát triển như hôm nay. Ảnh: VĂN MINH

Hai nhà lãnh đạo TPHCM và Thủ đô Phnom Penh cùng bày tỏ mong muốn, hai thành phố tiếp tục tăng cường củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Qua đó khẳng định tình cảm và quyết tâm trong việc thắt chặt hơn nữa những quan hệ hữu nghị và hợp tác với đất nước Campuchia nói chung và các địa phương của Campuchia nói riêng, đặc biệt với Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: VĂN MINH

Hai nhà lãnh đạo TPHCM và Thủ đô Phnom Penh cùng bày tỏ mong muốn, hai thành phố tiếp tục tăng cường củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Qua đó khẳng định tình cảm và quyết tâm trong việc thắt chặt hơn nữa những quan hệ hữu nghị và hợp tác với đất nước Campuchia nói chung và các địa phương của Campuchia nói riêng, đặc biệt với Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: VĂN MINH

Theo lãnh đạo TPHCM và Thủ đô Phnom Penh, cả hai thành phố có cùng sứ mệnh, đều là hai trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ… lớn của hai nước. Vì vậy, thời gian tới hai thành phố tiếp tục triển khai, phát triển những tiềm năng, điều kiện, đóng vai trò trụ cột trong hợp tác cấp địa phương. Đồng thời, góp phần nâng cao mối quan hệ tốt đẹp giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai thành phố; tuyên truyền, giáo dục để các thế hệ sau này hiểu hơn về truyền thống gắn bó tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc. Ảnh: VĂN MINH

Theo lãnh đạo TPHCM và Thủ đô Phnom Penh, cả hai thành phố có cùng sứ mệnh, đều là hai trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ… lớn của hai nước. Vì vậy, thời gian tới hai thành phố tiếp tục triển khai, phát triển những tiềm năng, điều kiện, đóng vai trò trụ cột trong hợp tác cấp địa phương. Đồng thời, góp phần nâng cao mối quan hệ tốt đẹp giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai thành phố; tuyên truyền, giáo dục để các thế hệ sau này hiểu hơn về truyền thống gắn bó tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc. Ảnh: VĂN MINH

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, Bí thư Thành ủy TPHCM đã đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Ảnh: VĂN MINH
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, Bí thư Thành ủy TPHCM đã đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Ảnh: VĂN MINH
Tại đây, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, Sở Du lịch cùng Sở Ngoại vụ TPHCM tăng cường kết nối với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trong phát triển ngành du lịch giữa hai nước trong thời gian tới. Trong đó, phát triển du lịch gắn với giáo dục truyền thống lịch sử, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Ảnh: VĂN MINH
Tại đây, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, Sở Du lịch cùng Sở Ngoại vụ TPHCM tăng cường kết nối với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trong phát triển ngành du lịch giữa hai nước trong thời gian tới. Trong đó, phát triển du lịch gắn với giáo dục truyền thống lịch sử, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Ảnh: VĂN MINH
Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Campuchia gần 200.000 người. Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tiếp tục hỗ trợ, chăm lo bằng lương tâm và trách nhiệm đối với bà con người Việt sinh sống, làm việc tại Campuchia để họ "an cư, lạc nghiệp". Ảnh: VĂN MINH

Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Campuchia gần 200.000 người. Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tiếp tục hỗ trợ, chăm lo bằng lương tâm và trách nhiệm đối với bà con người Việt sinh sống, làm việc tại Campuchia để họ "an cư, lạc nghiệp". Ảnh: VĂN MINH

“Đây là sứ mệnh làm người của chúng ta”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh và khẳng định với vai trò của TPHCM, “thành phố vì cả nước, cùng cả nước” sẽ tiếp tục cùng hỗ trợ, chăm lo cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Campuchia. Ảnh: VĂN MINH

“Đây là sứ mệnh làm người của chúng ta”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh và khẳng định với vai trò của TPHCM, “thành phố vì cả nước, cùng cả nước” sẽ tiếp tục cùng hỗ trợ, chăm lo cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Campuchia. Ảnh: VĂN MINH

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 18-12, Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa tại Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk. Ảnh: VĂN MINH

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 18-12, Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa tại Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn đại biểu dâng hoa tại Tượng Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu đã dành một phút tưởng niệm, thể hiện lòng biết ơn vô hạn với các anh hùng liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ. Ảnh: VĂN MINH
Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn đại biểu dâng hoa tại Tượng Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu đã dành một phút tưởng niệm, thể hiện lòng biết ơn vô hạn với các anh hùng liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ. Ảnh: VĂN MINH
Đây là công trình nhằm tri ân các chiến sĩ Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia. Ảnh: VĂN MINH
Đây là công trình nhằm tri ân các chiến sĩ Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia. Ảnh: VĂN MINH
Sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam thể hiện tinh thần quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia, mang lại sự hồi sinh kỳ diệu cho đất nước Chùa Tháp, vun đắp tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết trong lịch sử giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia. Ảnh: VĂN MINH
Sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam thể hiện tinh thần quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia, mang lại sự hồi sinh kỳ diệu cho đất nước Chùa Tháp, vun đắp tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết trong lịch sử giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia. Ảnh: VĂN MINH

Tin cùng chuyên mục