Thêm một vụ uống thuốc trừ sâu tự tử tại tòa

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cho hay, chiều ngày 24-8 bệnh viện đã cấp cứu bệnh nhân M.V.H. (SN 1988) được chuyển từ TAND tỉnh đến trong tình trạng bị ngộ độc thuốc trừ sâu.

Bệnh nhân H. là bị cáo trong một vụ án hình sự, vì quá bức xúc sau khi nghe TAND tỉnh Bình Phước tuyên án đã lấy chai thuốc trừ sâu uống gần hết rồi gục tại tòa. Anh H. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu và được súc ruột, uống nước để giải độc và sau hơn một giờ đã tỉnh táo, nói được, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Hiện bệnh nhân đã được chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt để tiếp tục theo dõi.

Trước đó vào ngày 29-5, ông Lương Hữu Phước là bị cáo trong một vụ án liên quan đến tai nạn giao thông gây chết người xảy ra vào tháng 1-2017, bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên y án sơ thẩm, phạt 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” đã uống thuốc trừ sâu, sau đó nhảy từ lầu 2 TAND tỉnh Bình Phước xuống đất tử vong.

Tin cùng chuyên mục