Thị trường thay đổi – Tư duy thay đổi

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn rất phức tạp nhưng giá nhà ở vẫn không có xu hướng giảm mà vẫn tăng và phát triển ổn định. Khách hàng đặc biệt quan tâm đến các dự án nhà ở thực, gần các khu công nghiệp, tiện ích hoàn hảo và cơ hội đầu tư sinh lời cao.
Phân khúc chung cư ít bị tác động bởi dịch bệnh
Phân khúc chung cư ít bị tác động bởi dịch bệnh

Covid-19 và những tác động đến thị trường BĐS

Báo cáo mới nhất của Savills Việt Nam cho thấy, xét về tổng thể, thị trường BĐS Việt Nam tuy chịu tác động của dịch bệnh nhưng mỗi loại hình lại chịu tác động ở mức độ mạnh – nhẹ khác nhau.

Nếu đất nền lặng sóng; nhà riêng, nhà phố loay hoay tìm khách; BĐS nghỉ dưỡng bị tác động nặng nề thì chung cư vẫn giữ “phong độ” ổn định, thậm chí giá còn tăng lên sau đợt dịch đầu tiên. Thị trường Hà Nội và TPHCM ghi nhận giá chung cư tăng 5% sau khi kết thúc đợt giãn cách xã hội lần thứ nhất.  

Lý do khiến căn hộ chung cư “tự tin” tăng giá trong tình hình hiện tại bởi đây là loại hình có khả năng phục hồi nhanh, nhất là các dự án đảm bảo được cả nhu cầu ở thực và đầu tư với ngân sách hợp lý. Mặt khác, hoạt động mua nhà, chung cư dựa trên nhu cầu và kế hoạch sinh sống trong dài hạn. Và Việt Nam đang là nước đông dân thứ 15 thế giới, tốc độ đô thị hóa cao, GDP liên tục tăng trưởng ổn định, nên nhu cầu nhà ở rất lớn. 

Trong thời điểm thị trường BĐS đang có phần yên ắng như hiện nay được xem là cơ hội tốt cho nhà đầu tư mong muốn sở hữu các BĐS với mức giá hợp lý. Bởi theo giới chuyên gia, giá nhà sẽ vẫn tiếp tục tăng và tăng cao hơn sau khi khống chế được dịch bệnh, đặc biệt khi Nga công bố phê duyệt vắcxin Covid-19 đầu tiên trên thế giới, chuẩn bị sản xuất hàng loạt.

Thời đại mới - Tư duy mới 
Đối diện với dịch Covid-19, người mua nhà chú trọng đến các dự án xanh, đồng bộ tiện ích, đồng thời quan tâm nhiều vào chất lượng quản lý dự án, theo hướng tăng cường các hoạt động giữ gìn vệ sinh chung và các yếu tố liên quan đến sức khỏe. Thay vì cố thủ ở vùng lõi đất chật người đông, xu hướng gần đây là lựa chọn không gian sống thanh bình, khoáng đạt hơn, không kẹt xe khói bụi tại các đô thị vệ tinh liền kề trung tâm TPHCM.

Nhằm hướng tới một cuộc sống xanh, bền vững, một môi trường phát triển toàn diện, Công ty Cổ phần Chánh Nghĩa Quốc Cường đã ra mắt dự án C-Sky View tại Bình Dương. Đây là công trình được đánh giá đáp ứng đủ các tiêu chí về dự án bền vững, tạo lập cuộc sống khỏe – sống xanh – sống chất tại tỉnh Bình Dương nói riêng và khu vực phía Nam nói chung.

C-Sky View tạo lập xu hướng sống mới tại Bình Dương: Sống xanh – sống khỏe

Nắm bắt xu hướng dịch chuyển từ nhà mặt đất lên căn hộ hiện đại để có tầm nhìn thoáng đãng, Chánh Nghĩa Quốc Cường xây dựng dự án C-Sky View cao 36 tầng, ôm trọn cảnh quan TP Thủ Dầu Một.

C-Sky View gồm 2 block với 1.165 căn hộ, bao quanh là hệ sinh thái các dịch vụ, tiện ích với mảng xanh rộng lớn đáp ứng được tất cả nhu cầu của cư dân với hồ bơi hơn 600m², khu nhà chòi thư giãn và tắm nắng, bãi cỏ đa năng, công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em, đường tản bộ, vườn BBQ…

C-Sky View còn tiên phong xây khoang lánh nạn thiết kế đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, với diện tích chứa toàn bộ cư dân trong tòa nhà. Toàn bộ tòa nhà được thiết kế, lắp đặt thiết bị báo cháy hiện đại và hệ thống chữa cháy tự động.

Cùng với giá trị phát triển bền vững, C-Sky View còn sở hữu tiềm năng sinh lời cao khi nằm trong “thủ phủ công nghiệp” của Việt Nam. Hiện tỉnh Bình Dương sở hữu 48 khu, cụm công nghiệp với tổng diện tích lên đến hơn 10.000ha, chiếm ¼ diện tích khu công nghiệp toàn miền Nam. Đi cùng với đó là khoảng 45.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài và gần 1 triệu công nhân kỹ thuật cao, kỹ sư trong nước đang làm việc tại đây, nên nhu cầu mua và cho thuê nhà ở rất lớn. 

Để hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn thị trường khó khăn, chủ đầu tư Chánh Nghĩa Quốc Cường dành tặng quý khách hàng có nhu cầu sở hữu thêm căn hộ hoặc giới thiệu cho nhà đầu tư thân thiết quà tặng tri ân 1% tổng giá trị căn hộ, thời gian áp dụng quà tặng đến hết ngày 30-9-2020; hỗ trợ vay vốn lên đến 65% với lãi suất 0% trong 36 tháng; cam kết hỗ trợ cho thuê 12 tháng. Đây được coi là lực đẩy quan trọng để giúp khách hàng an tâm mua nhà trong mùa dịch.

Cũng như các ngành kinh tế khác, khi Covid-19 ập đến, thị trường BĐS không thể sôi động như cũ. Tuy nhiên, với các kế hoạch thích ứng, phục hồi hậu Covid-19, với những chính sách hấp dẫn đến từ chủ đầu tư và tư duy mới về nhu cầu sở hữu của khách hàng sẽ khiến thị trường BĐS dần ổn định, sẽ thận trọng hơn nhưng bền vững hơn. Đây là thời điểm vàng cho khách hàng tiếp cận các dự án chất lượng trong khu vực phát triển công nghiệp để đón đầu làn sóng đầu tư sau dịch.

Thông tin liên hệ:

Phòng kinh doanh Chủ Đầu Tư: Công ty Cổ Phần Chánh Nghĩa Quốc Cường

Website: www.c-holdings.vn

Hotline: 0274 380 3999

Đơn vị phát triển kinh doanh: Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ (Cen Land)

Website: https://cenhomes.vn/du-an-ldp/c-sky-view/

Fanpage: https://www.facebook.com/CSkyView.BinhDuong.CenLand/

Hotline: 0839 333 833

Tin cùng chuyên mục