Thị trường xi măng tại TPHCM : Giá bắt đầu giảm nhẹ

Nguồn cung dồi dào, giá giảm
Thị trường xi măng tại TPHCM : Giá bắt đầu giảm nhẹ

Sau một tuần kể từ khi nguồn cung xi măng từ miền Bắc liên tục đổ vào phía Nam, hầu hết giá xi măng các loại ở thị trường TPHCM bắt đầu giảm nhẹ.

Nguồn cung dồi dào, giá giảm

Ngày 28-5, nhiều cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD) tại TPHCM đã có khá nhiều loại xi măng Cẩm Phả, Holcim… với số lượng lớn cung ứng cho khách hàng. Giá bán lẻ trên thị trường của hầu hết các loại xi măng bắt đầu giảm nhẹ, khoảng 2.000-5.000 đồng/bao; song vẫn ở mức khá cao so với cách nay 2 tháng.

Thị trường xi măng tại TPHCM : Giá bắt đầu giảm nhẹ ảnh 1

Xe tải chờ lấy hàng trước cổng Nhà máy Xi măng Hà Tiên. Ảnh: LẠC PHONG

Tại khu vực quận 12, Gò Vấp - nơi có số lượng công trình xây dựng tăng đột biến trong thời gian gần đây - giá xi măng Holcim, Cẩm Phả, Hoàng Thạch, Chinfon… khoảng 80.000 đồng/bao, giảm trung bình 2.000 - 5.000 đồng/bao. Chủ cửa hàng Ánh Vinh, số 687 Phan Văn Trị, phường 7 và cửa hàng VLXD Tân Sơn, số 89/5 đường Tân Sơn, phường 12 (quận Gò Vấp) cho hay, nếu khách hàng có nhu cầu mua các loại xi măng trên với số lượng 100-150 bao, sẽ được đáp ứng. Riêng xi măng Hà Tiên 1 thì phải đợi 1-3 ngày, số lượng cũng hạn chế, mỗi lần 30-50 bao.

Tuy nhiên, hiện cũng xảy ra hiện tượng do tâm lý người tiêu dùng quen sử dụng  xi măng Hà Tiên 1 và Holcim nên đã mua tích trữ khiến thị trường càng trở nên khan hiếm. “Thực ra, xi măng các loại của khu vực phía Bắc chất lượng không thua kém 2 loại xi măng này nhưng không hiểu sao người tiêu dùng ít sử dụng. Trong khi đó, tuần qua Công ty Xi măng Hoàng Thạch vận chuyển vào 16.000 tấn nhưng đến nay mới bán được 3.000 tấn!”- ông Nguyễn Hồng Quân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, lý giải.

Tăng cường nhiều giải pháp bình ổn giá

Tuy thị trường xi măng tại khu vực TPHCM đã có tín hiệu giảm nhiệt tích cực, song để ổn định lâu dài, ngày 28-5, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị bình ổn thị trường phía Nam.

Tại hội nghị, ông Ngô Minh Lãng, Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, cho biết, trong 5 tháng qua, công ty đã sản xuất được 757.000 tấn, gia công 230.000 tấn và mua từ các nhà máy phía Bắc 34.000 tấn. Như vậy, cộng với lượng xi măng dự trữ gồm 65.000 tấn thì trong 5 tháng đầu năm 2008, Xi măng Hà Tiên 1 đã cung ứng ra thị trường trên 1 triệu tấn, xấp xỉ lượng tiêu thụ cùng kỳ năm 2007. Xi măng Holcim cũng đưa ra thị trường trên 1 triệu tấn (chiếm 31,90%), Nghi Sơn gần 500.000 tấn (chiếm 14,85%), Cotec hơn 200.000 tấn (chiếm 6,72%)…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị đã cùng Chính phủ vượt khó khăn, đẩy mạnh sản xuất cung ứng ra thị trường nhằm góp phần bình ổn giá. Ngoài ra, bộ trưởng cũng đưa ra nhận định, hiện nay với 5 nhà máy mới đang đi vào hoạt động, cộng với 6 nhà máy khác (dự kiến tháng 10-2008 đi vào hoạt động) sẽ cho thêm 12 triệu tấn xi măng từ nay đến cuối năm. “Như vậy, cộng với công suất sẵn có thì nhu cầu trong năm 2008 là 41-42 triệu tấn, chúng ta sẽ đáp ứng, đó là chưa nói có thể dư” - Bộ Trưởng Nguyễn Hồng Quân khẳng định.

Tuy nhiên, để thực hiện đúng kế hoạch, trước mắt phải đôn đốc chủ đầu tư đẩy mạnh thi công xây dựng các nhà máy xi măng để sớm đưa vào hoạt động, tăng nguồn cung cho thị trường. Mặt khác, tiếp tục vận chuyển xi măng và clinker từ Bắc vào Nam, phục vụ nhu cầu của các công trình xây dựng tại địa bàn này, tránh xảy ra tình trạng thiếu cục bộ. “Tôi giao cho Tổng Công ty xi măng và Hiệp Hội xi măng Việt Nam tiếp tục triển khai các việc trên. Nếu gặp vướng mắc gì phải báo cáo ngay để có hướng giải quyết” - ông Nguyễn Hồng Quân chỉ đạo.

Bộ Tài chính vừa ra quyết định giảm thuế nhập khẩu clinker để sản xuất xi măng trắng và các loại xi măng khác từ mức 10% xuống còn 0%. Mức thuế trên sẽ áp dụng cho tờ khai hải quan kể từ ngày 26-5. Theo Bộ Tài chính, quyết định giảm thuế các mặt hàng trên nhằm góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số biện pháp nhằm giảm nhập siêu.

Lạc Phong

Tin cùng chuyên mục