Thiên tai ngày càng gây nhiều thiệt hại về kinh tế

Tại hội thảo “Tích hợp mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai trong quy hoạch đô thị” do Trường Đại học Văn Lang vừa tổ chức, nhiều chuyên gia cho rằng, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp và gây nhiều thiệt hại cho nền kinh tế của Việt Nam.

Theo nghiên cứu của TS Nguyễn Bảo Thành, Đại học Mở TPHCM, khoảng 60% tổng diện tích đất đai và 71% dân số của Việt Nam có nguy cơ phải chịu ảnh hưởng do bão lũ, sạt lở.

Từ thực tế trên, các nhà nghiên cứu đề xuất cơ quan quản lý cần có cái nhìn đúng mức hơn về tầm quan trọng của quản lý rủi ro thiên tai và giải pháp tài chính để khắc phục hậu quả. Theo đó, việc tích hợp mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai trong quy hoạch đô thị được xem là một giải pháp quan trọng để giúp các đô thị trở nên bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra; tăng cường khả năng chống chịu của các đô thị với thiên tai; thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Tin cùng chuyên mục