Thông xe cầu Quang Trung, tháo nút thắt cửa ngõ phía Nam của TP Cần Thơ

Cầu Quang Trung với vốn đầu tư gần 220 tỷ đồng, nối đôi bờ sông Cần Thơ, kết nối trung tâm TP Cần Thơ về phía Nam để đi lên TPHCM và về Cà Mau... dự kiến thông xe vào 16 giờ ngày 31-12.
Cầu Quang Trung kết nối cửa ngõ phía Nam TP Cần Thơ chính thức thông xe 31-12

Theo đó, dự án xây mới và nâng cấp cầu Quang Trung được khởi công tháng 11-2017, tổng vốn đầu tư gần 220 tỷ đồng (từ nguồn vay ODA của Ngân hàng Thế giới).

Trước đó, cầu Quang Trung mới có chiều dài 869m, mặt cầu rộng 11m với 2 làn xe giúp kết nối 2 quận Cái Răng và Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Cầu chính thức thông xe vào tháng 1-2020, sau đó được sử dụng trong thời gian chờ nâng cấp cầu Quang Trung cũ.

Sau thời gian gần 1 năm thi công, cầu Quang Trung cũ đã chính thức hoàn thành các hạng mục nâng cấp và hợp nhất với cầu Quang Trung mới. Như vậy, cầu Quang Trung (mới và cũ)  sẽ được đưa vào sử dụng từ ngày 31-12-2020, với quy mô 4 làn xe, 2 chiều riêng biệt, góp phần giải quyết tình trạng quá tải khi ra vào cửa ngõ phía Nam của TP Cần Thơ.

Thông xe cầu Quang Trung, tháo nút thắt cửa ngõ phía Nam của TP Cần Thơ ảnh 2 Cầu Quang Trung bắc qua sông Cần Thơ nhìn từ trên cao

Cụ thể, cầu Quang Trung thông xe sẽ giúp các phương tiện từ trung tâm TP Cần Thơ kết nối với nút giao thông IC3 (thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng), sau đó dễ dàng đi lên TPHCM hoặc về Cà Mau theo QL1A.

Tính đến nay, TP Cần Thơ đã có 3 cây cầu bắc qua sông Cần Thơ (một nhánh của Sông Hậu) gồm: cầu Quang Trung, cầu Hưng Lợi và cầu Cái Răng. Dự kiến đến năm 2023, TP Cần Thơ sẽ có thêm cầu Trần Hoàng Na (được khởi công vào tháng 9-2020, quy mô 4 làn, tổng mức đầu tư trên 847 tỷ đồng) là cây cầu thứ 4 bắc qua sông Cần Thơ, kết nối về cửa ngõ phía Nam của thành phố.

Tin cùng chuyên mục