Diễn tập xử lý sự cố trên sông

Sáng 31-12, Ban Chỉ đạo chống sự cố tràn dầu tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi diễn tập chống sự cố xảy ra trên sông. Địa điểm diễn tập tại khu vực cảng Đồng Nai trong phạm vi 150m. Nội dung trong buổi diễn tập có 3 tình huống: Xử lý dầu tràn, chữa cháy trên tàu và cứu người rơi xuống sông.
Diễn tập xử lý sự cố trên sông

(SGGPO).- Sáng 31-12, Ban Chỉ đạo chống sự cố tràn dầu tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi diễn tập chống sự cố xảy ra trên sông. Địa điểm diễn tập tại khu vực cảng Đồng Nai trong phạm vi 150m. Nội dung trong buổi diễn tập có 3 tình huống: Xử lý dầu tràn, chữa cháy trên tàu và cứu người rơi xuống sông.

Tình huống được đặt ra: Lúc 8 giờ 50 phút, tàu X chở than cám có tải trọng 5.000 tấn khi đang cập cảng thì xảy ra sự cố hỏng động cơ chết máy, trôi tự do với vận tốc khoảng 4 hải lý/giờ, va chạm mạnh với cầu cảng làm thủng hầm chứa dầu khiến khoảng 5 tấn dầu tràn ra sông. Lúc này nước tràn khiến tàu nghiêng, có nguy cơ chìm.

Thời điểm gặp sự cố, các thủy thủ ứng cứu bằng cách đóng van dầu và bịt lỗ thủng. Tuy nhiên do tàu nghiêng, va đập khiến tia lửa điện gây cháy lớp dầu loang trên boong tàu.

Lực lượng trên tàu gồm 29 người đã đánh kẻng báo động, triển khai chữa cháy tại chỗ đồng thời gọi báo lực lượng chữa cháy theo số 114; UBND phường sở tại, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, lãnh đạo cảng; tổ chức di chuyển người và tài sản giá trị ra khỏi khu vực có thể cháy nổ.

Lúc này, ca nô của Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 3, Sở GT-VT, CSGT đường thủy, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai, công ty cứu hộ chuyên nghiệp, công an phường… đã kịp đến hỗ trợ từ nhiều hướng. Thợ lặn tiếp cận tàu hàng, vá các lỗ thủng. Các tàu, ca nô đồng thời nhanh chóng triển khai phao thấm dầu, bơm hút dầu... Cùng lúc, hệ thống 6 vòi rồng phun nước từ nhiều hướng, dập tắt đám cháy.

9 giờ 45 phút, sau gần 1 giờ chiến đấu, sự cố tràn dầu, gây cháy đã được không chế hoàn toàn.

Trong nội dung diện tập, còn có tình huống một thủy thủ đang chữa cháy bị rơi xuống sông, được người nhái cứu lên, lực lượng y tế sơ cứu và chuyển ngay vào bệnh viện.

Chỉ đạo buổi diễn tập, ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban chỉ đạo chống sự cố tràn dầu tỉnh Đồng Nai cho biết: “Tỉnh Đồng Nai có hệ thống sông ngòi lớn, mật độ giao thông đường thủy dày đặc, do đó nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu rất cao. Sự cố nếu xảy ra cũng rất khó kiểm soát và sẽ gây tác động lớn đến môi trường, thiệt hại về kinh tế. Vì vậy tập luyện để nâng cao nghiệp vụ cũng như khả năng ứng cứu khi gặp nạn là cần thiết.

Văn Huy

Tin cùng chuyên mục