Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Singapore

Chiều 8-2 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Changi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Singapore từ ngày 8 đến 10-2.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Singapore. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Singapore. Ảnh: TTXVN

Cầu nối hữu nghị

Theo TTXVN, sau lễ đón tại sân bay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Tại buổi gặp gỡ, thông tin đến bà con kiều bào về tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tự hào về cộng đồng người Việt Nam tại Singapore; mong muốn và tin tưởng cộng đồng lớn mạnh hơn nữa, tiếp tục thực hiện tốt chính sách pháp luật ở nước sở tại; sinh sống, học tập, công tác tốt và giữ gìn, phát huy bản sắc, trí tuệ, bản lĩnh người Việt Nam; là cầu nối hữu nghị giữa hai nước, góp phần xây dựng đất nước Singapore và Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Dự kiến trong chương trình thăm chính thức Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, hội kiến Tổng thống Singapore Halimah Yacob, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin, dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Singapore...

Thúc đẩy hợp tác

Theo trang Eurasia Review, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Singapore và Brunei từ ngày 8 đến ngày 11-2 để thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với 2 quốc gia thành viên ASEAN. Chuyến thăm Singapore diễn ra vào thời điểm quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước (năm 2023, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược).

Quan hệ Việt Nam - Singapore phát triển sâu rộng với sự tin cậy cao về chính trị cũng như quan hệ đối tác lâu dài cùng có lợi và giao lưu nhân dân bền chặt giữa hai nước. Quan hệ Đối tác chiến lược ngày càng phát triển thực chất trên tất cả lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế là một điểm sáng trong khu vực. Thương mại hai chiều Việt Nam - Singapore đạt 8,3 tỷ USD trong năm 2021, tăng 23% so với năm 2020. Singapore cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2022, với 6,46/27,72 tỷ USD tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài...

Trong khi đó, nhật báo Business Times dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan cho biết, còn nhiều cơ hội để hai nước hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực tăng trưởng mới như nền kinh tế kỹ thuật số, năng lượng tái tạo, tín chỉ carbon, tài chính xanh, an ninh mạng và cơ sở hạ tầng bền vững. Bộ trưởng Balakrishnan đánh giá hai nước thành viên ASEAN này là “bạn bè lâu đời và đối tác thân cận” và mô tả Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) là “biểu tượng lâu bền” của mối quan hệ đối tác song phương được xây dựng dựa trên tình hữu nghị chặt.

Theo Eurasia Review, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Brunei vào ngày 11-2. Việt Nam và Brunei thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 29-2-1992. Quan hệ giữa hai bên luôn thân thiện trên lĩnh vực chính trị. Năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều vượt mốc 500 triệu USD, sớm 4 năm so với mục tiêu năm 2025. Ngoài ra, hai nước còn hợp tác hải quân trong việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh hàng hải trong khu vực… Trong chuyến thăm Brunei sắp tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sẽ trao đổi với các nhà lãnh đạo Brunei về việc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và đàm phán để đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Tin cùng chuyên mục